Tân Thủ tướng Canada Mark Carney vừa tạo ra một cơn địa chấn chính trị khi vừa nhậm chức đã yêu cầu xem xét lại hợp đồng tỷ USD mua tiêm kích tàng hình F-35.
Tiêm kích F-35 Lightning II, được kỳ vọng là biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ trong thế kỷ 21, đã trở thành chương trình vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc.
Việc chi hàng trăm tỷ USD để mua tiêm kích F-35 nhưng lại không có quyền tự bảo dưỡng, sửa chữa loại chiến đấu cơ này trong nước, sẽ để lại nhiều hệ lụy cho ngành công nghiệp quốc phòng Đức trong tương lai.
Lầu Năm Góc ngừng nhận tiêm kích tàng hình F-35 sau khi nhà sản xuất Lockheed Martin thông báo phát hiện hợp kim sản xuất tại Trung Quốc trong thành phần linh kiện của chiến đấu cơ này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây thông báo các chiến đấu cơ tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được triển khai trên tàu khu trục trực thăng JDS Izumo của Nhật Bản từ ngày 3/10 để hoạt động tại Thái Bình Dương.
Không quân Mỹ đã thừa nhận vào tháng 2 năm nay rằng, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 là một dự án thất bại và trở thành “gót chân Achilles” của quân đội Mỹ.
Theo trang web Defense News của Mỹ, Không quân Mỹ khó có thể đủ số lượng 1.763 máy bay chiến đấu F-35A theo kế hoạch ban đầu. Phải chăng do Lockheed Martin không sản xuất đủ số lượng hay vì lý do nào khác?.
Để đủ sức đối đầu với máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc và Nga, Không quân Mỹ sẽ sẽ nâng cấp lực đẩy động cơ trang bị trên chiến đấu cơ F-35 lên 10%.
Truyền thông Mỹ tiết lộ, mũ bay của phi công lái chiến đấu cơ tàng hình F-35, có giá đắt ngang một siêu xe Ferrari; chứa đầy ắp những công nghệ "viễn tưởng".