Tại sao Moskva lại “gay gắt” khi Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine? Và kết quả là Tổng thống Trump phải hủy bỏ việc này.
Công ty Saildrone của Mỹ nhận được khoản đầu tư lên đến 50 triệu USD để sản xuất tàu không người lái có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.
Lữ đoàn Dù 95 đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở mặt trận Pokrovsk; hậu quả sẽ ra sao nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ hoặc trong nước sản xuất để tấn công Moscow?
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, nhưng liệu Kiev có quá kỳ vọng vào vũ khí “thay đổi cuộc chơi” này một lần nữa?
Hải quân Hoàng gia Australia vừa khai hỏa thành công tên lửa hành trình tấn công trên bộ Tomahawk lần đầu tiên trong một cuộc thử nghiệm ngoài khơi Bờ Tây nước Mỹ, trang Naval News đưa tin ngày 9/12.
Rạng sáng ngày 12/1, Mỹ và Anh đã tiến hành không kích các địa điểm của Houthi tại Yemen. Đáng chú ý, trong cuộc tấn công trả đũa này, quân đội 2 nước đã sử dụng tên lửa Tomahawk phóng từ các các tàu chiến và chiến đấu cơ.
Hệ thống phóng tên lửa mới của Lục quân Mỹ sẽ có khả năng tương thích với tên lửa hành trình SM-6 và Tomahawk, thay vì phải sử dụng hai cơ cấu phóng riêng biệt như trước kia.
Theo tờ Forbes, Thủy quân lục chiến (TQLC) Mỹ gần đây đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mới và cuộc thử nghiệm này là một bước tiến lớn của TQLC Mỹ, vì họ đang trong quá trình tổ chức lại và chuyển đổi chiến trường sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việc tích hợp giữa tàu sân bay và tàu chiến thành "2 trong 1" sẽ là một nỗ lực tốn kém và không hiệu quả. Do vậy Hải quân Mỹ không đi theo hướng của Liên Xô trong cải tạo 4 thiết giáp hạm lớp Iowa.
Vào tháng 11/2019 tại Bắc Cực, các cuộc thử nghiệm về loại tên lửa siêu thanh Kinzhal của Không quân Nga đã thành công; đây là loại tên lửa hứa hẹn sẽ khiến quân đội Mỹ phải vất vả tìm cách đối phó.