Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Trước việc Nga liên tiếp đưa vào các hệ thống “siêu phòng không” như S-400 hay S-500, hiện nay Mỹ sắp đưa vào trang bị loại tên lửa chống radar thế hệ mới AGM-88G AARGM-ER, mục đích “săn” S-400 của Nga.
Trên chiến trường Ukraine, bộ đôi “song sát” của Không quân Nga là tiêm kích Su-30SM và Su-35S thường “đi cặp” với nhau, trong đó Su-35 đảm nhiệm chiếm ưu thế trên không, còn Su-30SM thực hiện đòn tấn công mặt đất.
Hàng loạt hệ thống radar của Nga đang được ví như “con mồi mùa săn bắn” cho Ukraine khi nước này bí mật nhận hàng loạt tên lửa chống bức xạ từ Mỹ, tờ Business Insider cho biết.
Không quân Nga (VKS) sử dụng tên lửa chống radar săn lùng các tổ hợp tên lửa phòng không và radar của Ukraine, để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của quân đội quốc gia này.
Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Northrop Grumman công bố hợp đồng sản xuất số lượng nhỏ Tên lửa có điều khiển chống radar tiên tiến AGM-88G tầm bắn tăng cường (AARGM-ER).
(Kiến Thức) - Các tên lửa chống radar được xem là thứ vũ khí “khắc tinh” có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống HQ-9 mà Trung Quốc triển khai trái phép trên Biển Đông.