Ngày 01/4, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá 9 mỏ đất với tổng diện tích gần 200 ha, với trữ lượng dự kiến hàng chục triệu mét khối đất san lấp.
Việc xác định nhu cầu sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp cho các dự án của các địa phương, chủ đầu tư theo quy hoạch còn chưa sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng trong năm 2025.
Rất nhiều diện tích hồ Đầm Đỗi (Hoàng Mai, Hà Nội) bị san lấp trái phép. Phế liệu, rác thải đổ trực tiếp, có đoạn lấn ra tới 10m gây lo ngại cho người dân quanh vùng.
Rất nhiều diện tích hồ Đầm Đỗi (Hoàng Mai, Hà Nội) bị san lấp trái phép. Phế liệu, rác thải đổ trực tiếp, có đoạn lấn ra tới 10m gây lo ngại cho người dân quanh vùng.
Xe tải chở đất, đá thải từ mỏ đá bazan của Công ty CP Yên Quang có dấu hiệu quá tải và vô tư tung hoành trên tuyến đường Hoà Lạc - Hoà Bình. Trách nhiệm này thuộc về ai?
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND huyện Đà Bắc kiểm tra, xử lý dứt điểm việc xây dựng, san lấp trái phép trên đất rừng ở xã Đồng Chum.
Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chỉ đạo rà soát, đôn đốc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khai thác đất san lấp.
Theo PGS.TS Hoàng Hà, trước khi chấp thuận cho sử dụng đất thải than vào san lấp, cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về các yếu tố nguy hiểm, bất lợi môi trường.
(Vietnamdaily) - Để đảm bảo tiến độ, bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng và san lấp cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP. Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước ở Thủ đô sắp bị lấp để làm nhà, làm đường. Trước thông tin này, hầu hết mọi người bày tỏ sự tiếc nuối.
Thay vì trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên diện tích đất của dự án, Công ty Trung Tiến liên tục đào đất đem bán kiếm lời, bỏ mặc tiến độ và mục tiêu dự án.
Chưa có giấy phép xây dựng, Công ty Quốc tế LV đã tiến hành san lấp gần 40.000m2, thi công dự án nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn kịp thời.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, đóng cửa 4 mỏ đất, đá trên địa bàn để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
(khoahocdoisong.vn) - Tự ý san lấp, chiếm dụng đất nông nghiệp, đất giao thông khi chưa xong thủ tục đất đai theo quy định, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đức Trí bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 480 triệu đồng.