Theo Thanh tra Chính phủ, tham nhũng vẫn diễn biến hết sức phức tạp với tính chất nghiêm trọng hơn cả về số lượng tài sản tham nhũng và chức vụ của người tham nhũng.
Theo báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong vòng 12 tháng qua, tỉnh Quảng Nam đã luân chuyển 402 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức để phòng, chống tham nhũng.
Theo báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong vòng 12 tháng qua, tỉnh Quảng Nam đã luân chuyển 402 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức để phòng, chống tham nhũng.
Bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ.
Dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn chỉ đạo cứng rắn, thể hiện quyết liệt.
Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
Trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá lọt “tầm ngắm” thanh tra về tham nhũng, tiêu cực, nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa...
Trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá lọt “tầm ngắm” thanh tra về tham nhũng, tiêu cực, nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước như: Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải triệt để, hiệu quả, không làm ví dụ, làm cho có, cần thiết thì phải gia hạn thời gian thực hiện cho đến khi có kết quả.
Quy định mới của Bộ Chính trị chỉ rõ 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Tham nhũng, tiêu cực còn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp...
Báo cáo của Chính phủ cho thấy, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
Cử tri tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế không thể đảo ngược.
Sáng 15/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 7) khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1/2023 ngành nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố.