Nộp tiền khắc phục thi hành án: Phòng, chống tham nhũng… nhân văn!
Đây là chính sách nhân văn của Nhà nước và là sự khuyến khích các tội phạm ăn năn, hối cải, hoàn trả lại tài sản tham nhũng.
Hải Ninh thực hiện
Tổng Bí thư Tô Lâm: Hình sự là biện pháp cuối cùng trong chống tham nhũng, tiêu cực
Tại cuộc gặp mặt cán bộ lãnh đạo các cơ quan nội chính trung ương tháng 10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý với các cơ quan nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tiến hành đồng bộ các biện pháp: chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; trong đó hình sự là biện pháp cuối cùng.
Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp; Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống xung quanh vấn đề “nộp tiền khắc phục thi hành án, được xem xét giảm hình phạt”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát
Phương thức thi hành án tưởng mới… mà không mới
Việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt giá trị hơn 22.000 tỷ đồng cho thấy hiệu quả lớn của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục thất thoát tài sản nhà nước?
Đại biểu Phạm Văn Hòa: Đây thực sự là một kỳ công lớn. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, tài sản tham nhũng bị thất thoát vẫn còn nhiều. Một trong những nguyên nhân do các đối tượng tham nhũng có sự chuẩn bị, đã tẩu tán tài sản chuyển sang tên cho người thân, chuyển ra nước ngoài. Đây là thực trạng mà chúng ta chưa khắc phục được.
Luật sư Đặng Văn Cường: Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn thời gian qua, công tác thu hồi tài sản đã đạt hiệu quả cao khi rất nhiều bị can chủ động tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả trước khi khởi tố hoặc ngay sau khi khởi tố, nhiều trường hợp bồi thường khắc phục 100% tài sản chiếm đoạt, gây thất thoát. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã chủ động xác minh tài sản áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế ngay từ thời điểm khởi tố vụ án, nhiều tài sản đã bị niêm phong, kê biên, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.
Có những đại án mà tòa án tạm ngưng phiên tòa để cho gia đình bị cáo có thời gian bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.
Đại biểu Phạm Văn Hòa
Việc cho chủ thể sai phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền khắc phục để được xem xét giảm hình phạt, giảm trách nhiệm hình sự là phương thức đổi mới điều hành trong thi hành án?
Đại biểu Phạm Văn Hòa: Tôi rất đồng tình với việc này. Ví dụ như vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị tòa án tuyên án tử hình nhưng nếu khắc phục được tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, khả năng sẽ được giảm án. Đây là chính sách nhân văn của Nhà nước và là sự khuyến khích các tội phạm ăn năn, hối cải, hoàn trả lại tài sản tham nhũng.
Nhìn ra thế giới, nhiều nước đang áp dụng phi hình sự hoá các vụ án kinh tế hay mức phạt tiền thay cho chịu hình phạt tùy theo mức độ nặng, nhẹ của tội phạm… Việt Nam có nên học hỏi kinh nghiệm này?
Luật sư Đặng Văn Cường: Một số quốc gia quy định người phạm tội về tham nhũng tự thú, nộp lại toàn bộ tài sản tham nhũng được miễn trách nhiệm hình sự là sự khoan hồng, nhân đạo trên cơ sở ghi nhận của pháp luật về “thỏa thuận thú tội”. Hiện nay nhiều quốc gia đã bỏ hình phạt tử hình, kể cả là phạm tội về tham nhũng cũng không bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình.
Ở Việt Nam chưa ghi nhận trong pháp luật về thỏa thuận thú tội hay còn gọi là thỏa thuận nhận tội. Thực tế, ghi nhận thỏa thuận thú tội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý thức pháp luật. Tôi cho rằng, khi ý thức chấp hành pháp luật được đề cao cũng cần ghi nhận về nguyên tắc thỏa thuận thú tội trong luật hình sự, đồng thời từng bước mở rộng quyền của người tự thú, động viên họ tự nhận tội, tự nộp lại tài sản trước khi bị phát giác sẽ được miễn trách nhiệm hình sự trong một số tội danh.
Thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát tốt hơn… cứng nhắc xử lý hình sự chủ thể
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) năm 2006 đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện; chú trọng các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng?
Luật sư Đặng Văn Cường: Nguyên tắc áp dụng hình phạt chung của mọi quốc gia là xã hội càng văn minh thì hình phạt càng bớt hà khắc. Ngay cả Nghị quyết 49 - NQ/TW về cải cách tư pháp cũng đã có chủ trương: “... Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm”.
Có thực trạng việc xử lý vật chứng và tài sản trong các vụ án lớn còn chậm trễ, hay một số quyết định thi hành án chưa bảo đảm tính chính xác, dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo và kiến nghị kéo dài. Nguyên nhân do đâu?
Đại biểu Phạm Văn Hòa: Theo cơ quan thi hành án, với những vụ án kinh tế, tham nhũng, tài sản thường có số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, nằm tại nhiều địa phương khác nhau và liên quan đến các vấn đề pháp lý phức tạp. Tình trạng thiếu thông tin hoặc cơ sở pháp lý chưa đầy đủ càng khiến quy trình xử lý kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi hành án. Cùng với đó, một số quyết định thi hành án chưa bảo đảm tính chính xác, dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo và kiến nghị kéo dài. Trong khi đó, các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là các quy định liên quan đến kê biên, xử lý tài sản như các dự án hình thành trong tương lai, quyền khai thác khoáng sản, các tài sản là cổ phần, cổ phiếu bán đấu giá hoặc giảm giá... còn chưa đồng bộ và phù hợp với thực tế…
Luật sư Đặng Văn Cường: Khi quản lý tốt xã hội, tài sản chính chủ, quy trình thủ tục bán đấu giá, xử lý tài sản được rút gọn, ứng dụng công nghệ thì công tác thi hành án sẽ nhàn hơn, đơn giản hơn. Thực tiễn ở các nước phát triển, vấn đề thi hành án rất dễ dàng, đơn giản và gọn nhẹ. Với việc quản lý tiền bằng tài khoản ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt và bất động sản, xe ô tô đều chính chủ, việc thi hành án theo hình thức thu giữ, bán đấu giá tài sản là rất dễ dàng. Hệ thống pháp luật hoàn thiện, tài sản ổn định và ý thức chấp hành pháp luật tốt đó là những điều kiện để hoạt động thi hành án được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên!
Năm 2024 thu hồi gần 22.000 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự cho thấy, năm 2024, tổng số việc phải thi hành trong toàn hệ thống thi hành án dân sự là 1.021.783 việc, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 739.974 việc. Đã thi hành xong 620.657 việc, đạt tỷ lệ 83.88% (tăng 0.62% so với năm 2023); về tiền, đã thi hành xong 116.531 tỷ 786 triệu 859 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 51,84% (tăng 5,06% so với năm 2023). Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, cụ thể, đã thi hành xong 9.211 việc tương ứng với 22.177 tỷ 138 triệu 250 nghìn đồng.
Công ty CP Tập đoàn Thành Công khai sai thuế hơn 2 tỷ đồng
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công khai sai thuế TNDN dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp của các năm 2022 và 2023, với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công trong 3 năm (2021, 2022 và 2023).
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công được thành lập năm 2009 theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/3/2005; thay đổi lần 12 ngày 29/3/2023; ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Chỉ đạo cứng rắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng
Dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều phát ngôn chỉ đạo cứng rắn, thể hiện quyết liệt.
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15/9/2021.
Tại phiên họp 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.”
Phát biểu tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 21/1/2019, Tổng Bí thư chỉ đạo: “Cơ quan nội chính phải tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".
Chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 26/7/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: “Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Nhiều người nói làm thế lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không, tôi tin là có người làm. Không thiếu gì người tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”.
Trả lời tại cuộc họp báo ngay sau khi tái đắc cử lần thứ 3 giữ chức Tổng Bí thư (khóa 13) ngày 1/2/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về phòng, chống tham nhũng đã khẳng định: “Làm không phải trị hay thù oán ai mà hoàn toàn nhân văn, nhân đạo. Cưa một cành cây mọt sâu để cứu cả cây. Xử một vài người để răn đe giáo dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm. Cảnh tỉnh, cảnh báo ngăn ngừa là chính chứ không phải xử nhiều, xử nặng, đấy mới là nghiêm”.
Tại phiên họp trực tuyến toàn quốc đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ngày 11/8/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc bố trí người có đức, có tài, thật sự vì dân, vì nước. “Đừng "nhìn gà hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ...”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”, tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII ngày 9/12/2021.
Tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV ngày 13/5/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm. "Đã không xứng đáng thì từ chức đi. Vừa nhẹ nhàng, êm ái và tự giác rút lui. Rút lui trong danh dự là tốt nhất".
Tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV ngày 14/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý các chủ thể trong hệ thống chính trị cần phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu như trên ngày 30/6/2022 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Bắc Kạn: Bắt nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí
Công an Bắc Kạn vừa tiến hành truy xét hai nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, tạm giữ 17 xe mô tô, 3 dao phóng, 2 kiếm, dao chặt và 4 vỏ chai bia...
Ngày 23/1, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thông tin về việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến, gây mất trật tự khu vực cầu Nặm Cắt, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn.
Theo đó, đêm 18 rạng sáng 19/1, người dân khu vực đầu cầu Nặm Cắt, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn bị đánh thức bởi những tiếng xe máy gầm rú, tiếng chửi bới, hò hét, âm thanh thuỷ tinh vỡ và sau đó kết thúc bằng tiếng đập phá đồ vật. Đối tượng gây ra mất trật tự công cộng là 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.