Hải Phòng dự kiến phát triển 15.000 căn nhà cho thuê đến năm 2030
Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển 15.000 căn nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.
Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển 15.000 căn nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.
Các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân tại TP HCM có thể được hỗ trợ lãi suất với khoản vay tối đa 300 tỷ đồng, thời gian ưu đãi lên tới 10 năm.
HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua danh mục 5 khu đất rộng gần 9,7ha làm nhà ở thương mại thí điểm theo cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất của Trung ương.
Việc xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.
Đồng Nai vừa bổ sung 16 khu vực phát triển nhà ở đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 1.680ha, mở rộng không gian đô thị và tăng nguồn cung nhà ở.
Tây Ninh kiến nghị giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ 80.240 xuống 50.000 căn nhằm phù hợp nhu cầu thực tế và tiến độ triển khai.
TP HCM đặt mục tiêu quy hoạch 1.740 ha đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục và tăng nguồn cung căn hộ.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP Hải Phòng và 4 tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh về phát triển nhà ở cho thuê, chiều 1/6.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.
Trước ý kiến "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng không đồng tình, cho rằng "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề phải có cách làm phù hợp.
Đồng Nai trao quyết định giao chủ đầu tư cho 7 dự án nhà ở xã hội, rút ngắn thủ tục, yêu cầu khởi công ngay tháng 9 để giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết.