Sau khi phát hiện “núi rác”, chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã báo cáo cơ quan chức năng, tuy nhiên việc xử lý khối rác này đang gặp nhiều khó khăn.
Một chủ nhà ở Trung Quốc bị sốc khi phát hiện cô gái để lại một núi rác cao gần 1m trong căn hộ sau khi rời đi. Đống rác gồm giấy vệ sinh, hộp đựng đồ ăn nhanh và vỏ chai nước.
Sau nhiều tháng không thấy cô gái thuê nhà trả tiền phòng trọ, ông chủ người Thái Lan tới kiểm tra thì phát hiện căn hộ biến thành bãi rác hôi thối bốc mùi nồng nặc.
Con đường dẫn vào Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân thuộc dự án làm đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng nhiều năm nay luôn trong tình trạng bụi mịt mù, ngập rác thải.
Con đường dẫn vào Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân thuộc dự án làm đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng nhiều năm nay luôn trong tình trạng bụi mịt mù, ngập rác thải.
Bãi tập kết rác thải này đã tồn tại nhiều năm, trải dài khoảng 50-60m, cao khoảng 6-7m với đủ các loại rác bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân quanh đây.
Phế thải xây dựng chất cao như núi, trải dài khoảng 30-40m, cao khoảng 10m, rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc, chất đống trên đường đại lộ Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội tạo lên một ''núi rác'' khổng lồ
Sau mỗi mùa mưa bão, bờ biển dài gần 300m ở thôn An Vĩnh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) lại phủ kín rác thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân nơi đây buộc phải sống chung với “núi rác”.
Mặc dù người dân hai xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dỡ bỏ lều bạt, mở đường cho xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức lúc 10h30 phút ngày 18/7, một số bãi rác khu vực đô thị vẫn chưa được thu dọn hết.
(khoahocdoisong.vn) - Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm – Hà Nội) được giới thiệu là một khu đô thị hiện đại, văn minh. Thế nhưng, thực tế, khu đô thị hiện đại này luôn bị bao vây bởi núi rác thải.
Ghazipur, núi rác cao nhất của Ấn Độ dự kiến sẽ còn cao hơn cả đền Taj Mahal vào năm tới, khiến New Delhi bị Liên hợp quốc coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.
Khu vực chân cầu Long Biên đang dần trở thành núi rác khổng lồ ẩn ngay giữa lòng Hà Nội. Điều đáng nói, hiện đang có hàng chục hộ dân ngụ cư hằng ngày sống chung với núi rác ngay trước mặt mình.
Mỗi năm, Côn Đảo và Phú Quốc thu hút một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi đổ về. Tuy nhiên, chính quyền sở tại đang đau đầu vì nạn ô nhiễm, nhưng không tìm ra hướng giải quyết.