Theo Bộ Ngoại giao, hơn 140 công dân bị Campuchia tạm giữ vì hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến đang được các cơ quan chức năng phối hợp sớm đưa về nước.
Việc chọn hoa trưng trên bàn thờ không chỉ cần đẹp mà còn phải phù hợp về ý nghĩa, phong thủy và sự trang nghiêm. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng thích hợp để đặt lên bàn thờ.
Nước ta chưa giàu, đến cuối năm 2023, cả nước còn khoảng 815.000 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, nhưng sự lãng phí thực phẩm của người Việt rất đáng báo động.
Gánh nặng bệnh tật do rượu bia ở Việt Nam tăng nhanh trong khi tại các nước Đông Nam Á đi ngang. Ước tính sử dụng rượu bia gây ra 46.000 ca tử vong trong năm 2021.
Tin tức về sự trở lại của Flappy Bird sau 10 năm đã làm nức lòng cộng đồng game thủ, tuy nhiên, tác giả Nguyễn Hà Đông cho biết, nó không hề liên quan đến mình.
Tuổi thọ người Việt Nam năm 2023 tăng lên 74,5 - cao hơn gần 1 tuổi so với trung bình 4 năm trước đó. Mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật, mỗi người cao tuổi Việt Nam có tới 2-3 bệnh nền.
Thiếu tướng Withawat Chinkham, Trưởng phòng 5 của Cảnh sát Thủ đô Bangkok, cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng hướng điều tra sau khi xuất hiện tình tiết mới liên quan vụ 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan.
Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về vụ việc cho cơ quan chức năng của Bộ Công an để triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm làm sáng tỏ vụ án 6 người thiệt mạng ở Thái Lan.
(Vietnamdaily) - Sáng 17/7, Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại Khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok.
(Vietnamdaily) - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ra lệnh nhanh chóng điều tra vụ 6 người thiệt mạng trong một khách sạn hạng sang ở Bangkok vào ngày 16/7.
Du lịch chậm (slow travel) hoàn toàn đối ngược với du lịch đại chúng (mass tourism) với số ngày nghỉ kéo dài hơn, du khách có nhiều thời gian để trải nghiệm hơn.
(Vietnamdaily) - Một công dân Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) bị nhóm người Việt và người Đài Loan bắt cóc, đòi tiền chuộc thành công nhưng vẫn bị sát hại.
Kỳ vọng được đặt vào dòng vốn FDI cũng như "cỗ máy in tiền" và tham vọng của nhiều doanh nhân, trong đó có tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Trương Gia Bình...