Trùm phát xít Adolf Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu khiến khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại tàn bạo.
Cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, là minh chứng cho sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan, phân biệt chủng tộc.
Là một trong những văn bản lịch sử gây tranh cãi nhất, Tuyên bố Balfour năm 1917 đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nền tảng của cuộc xung đột Israel - Ả Rập sau này.
Trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã đã thực hiện cuộc thảm sát Holocaust khiến khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại. Cuộc tàn sát đẫm máu này được Hitler lên kế hoạch tỉ mỉ.
Trong thời gian nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler đã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái. Theo ước tính, chỉ trong 3 tháng, ít nhất 1,3 triệu người Do Thái bị phát xít Đức sát hại.
Hang động Verteba nằm gần làng Bilche-Zolote của Ukraine. Nơi đây trở thành "ngôi nhà an toàn" của nhiều người Do Thái khi Đức quốc xã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu vào đầu những năm 1940.
Hang động Verteba nằm gần làng Bilche-Zolote của Ukraine. Nơi đây trở thành "ngôi nhà an toàn" của nhiều người Do Thái khi Đức quốc xã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu vào đầu những năm 1940.
Vào mùa Thu năm 1943, một dịch bệnh bí ẩn mang tên "Hội chứng K" bùng phát ở Rome, Italy. Theo đó, hàng trăm người Do Thái thoát khỏi cuộc diệt chủng của phát xít Đức.
Theo một nghiên cứu, người Do Thái Ashkenazi có chỉ số IQ trung bình cao nhất so với bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Dân tộc này đã sản sinh ra nhiều danh nhân vĩ đại, tỷ phú... như Otto Frisch, Albert Einstein, Sigmund Freud...
Cách đây 82 năm, chính quyền Đức quốc xã tổ chức một hội nghị gần thủ đô Berlin. Sau hội nghị này, kế hoạch thảm sát người Do Thái của trùm phát xít Hitler được triển khai. Theo đó, hơn 6 triệu người Do Thái bị sát hại tàn bạo.
Một trong những lực lượng giúp trùm phát xít Hitler thực hiện các kế hoạch tàn độc của mình là cơ quan cảnh sát mật Gestapo. Đây là tên gọi tắt của Geheime Staaspolizei.
Trong Thế chiến 2, nhà ngoại giao Bồ Đào Nha Aristides de Sousa Mendes đã cấp hàng ngàn hộ chiếu cho người Do Thái khi làm việc ở Pháp. Nhờ làm trái lệnh cấp trên, những người Do Thái này thoát khỏi cuộc diệt chủng của Hitler.
Theo ước tính, khoảng 2.500 trẻ em Do Thái ở Warsaw được Irena Kryzyzanowski và đồng đội cứu sống. Họ dùng nhiều cách để cứu trẻ em như dùng xe cứu thương, thùng chứa khoai tây, thậm chí là túi đựng xác.
Đêm 9/11/1938, hàng trăm giáo đường, cửa hàng... của người Do Thái bị Đức quốc xã đập phá, phóng hỏa. Theo đó, khoảng 1.000 người bị giết chết, hơn 30.000 người Do Thái bị đưa vào các trại tập trung trong sự kiện "Đêm kính vỡ".
Đêm 9/11/1938, hàng trăm giáo đường, cửa hàng... của người Do Thái bị Đức quốc xã đập phá, phóng hỏa. Theo đó, khoảng 1.000 người bị giết chết, hơn 30.000 người Do Thái bị đưa vào các trại tập trung trong sự kiện "Đêm kính vỡ".