Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong thịt, gây liệt trung khu thần kinh tuần hoàn, hô hấp... Vậy phát hiện ngộ độc Botulinum thế nào?
Qua khai thác bệnh sử được biết, sau khi mở nắp hộp pate để ăn, bệnh nhân để chỗ pate còn lại ở ngoài nhiệt độ phòng và tiếp tục sử dụng trong ngày hôm sau.
Như KH&ĐS đã thông tin về trường hợp 3 anh em bị ngộ độc Botulinum được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Một người ngộ độc do ăn mắm đã tử vong. 2 người còn lại hiện sức khỏe tạm ổn định được chuyển về đại phương điều trị.
Thuốc hiếm, đắt tiền, nhưng vì sinh mạng người bệnh cần phải có kế hoạch bảo quản, dự trữ tại các Bệnh viện, nhất là các Bệnh viện lớn để không phải đi xin.
Bất ngờ tất cả mẫu chả lụa đã ăn lẫn mẫu lấy tại nơi sản xuất bị nghi ngờ gây ngộ độc botulinum cho 5 người ở TPHCM cho kết quả âm tính. Vậy, độc tố từ đâu?
Sau khi được truyền thuốc giải độc BAT và điều trị tích cực, 1 bé trai có tiến triển tốt, có thể đi đứng bình thường, hết sụp mi và chuẩn bị xuất viện. Hai bé còn lại vẫn nặng, phải thở máy.
Không chỉ hết thuốc giải độc Botulinum, trên địa bàn TPHCM đang trong tình trạng hết nhiều loại thuốc hiếm. Thiếu thuốc hiếm không chỉ ảnh hưởng đến điều trị mà còn tạo gánh nặng viện phí vì các thuốc thay thế không được bảo hiểm y tế chi trả.
Sau khi thông tin thuốc giải đã được WHO tài trợ về đến Việt Nam nhưng 1 bệnh nhân đã tử vong, nhiều người thắc mắc sao không dùng thuốc giải để cứu? Sự thực tại sao có thuốc giải nhưng bệnh nhân đang điều trị lại không được dùng?
(Vietnamdaily) - 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum do ăn giò lụa và mắm hồi tuần trước đều đang thở máy, gần như bị liệt hoàn toàn do không có thuốc giải độc.
Theo chuyên gia, các loại thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum và gây ngộ độc là thịt hộp hoặc các rau, củ, quả, hải sản... nếu được sản xuất và bảo quản không đảm bảo an toàn.