Với PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung, niềm hạnh phúc nhất đối với bà, đó là đem lại bình an, hạnh phúc cho bệnh nhân. “Có những khoảnh khắc giành giật được sự sống cho bệnh nhân, cả ê kíp òa khóc”.
Lê Quang Khải là sinh viên ngành Y đa khoa của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Với ước mơ có thể cứu giúp được nhiều người, Quang Khải đang nỗ lực học tập để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai.
Với hơn 500 gian hàng tham dự, Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 31 – Vietnam Medi-Pharm 2024 sẽ cập nhật nhiều thành tựu, sản phẩm, công nghệ, tiên tiến nhất trong ngành Y tới các doanh nghiệp.
Câu châm ngôn mà TS.BS Ngô Quốc Duy tâm đắc là:“Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó”. Bản thân TS.Duy luôn nỗ lực, kiên trì theo đuổi đam mê để đạt kết quả tốt nhất.
Tuyển sinh đầu vào ngành Y ở Anh thuộc hàng khắc nghiệt bậc nhất và hầu hết liên quan các môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Toán chứ không phải Ngữ văn.
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), sáng 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các thầy thuốc, cán bộ ngành y tế.
Giống như mỗi đất nước đều có hình ảnh riêng, ngành Y cũng có biểu tượng đặc biệt. Câu chuyện xoay quanh biểu tượng con rắn của ngành Y là điều hết sức đặc biệt và thú vị.
Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đã có báo cáo trình Chính phủ, trong đó đề nghị thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết số 107 của Chính phủ.
Sáng 21/8, Thủ tướng chủ trì Hội nghị Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Bằng sự ước mơ cháy bỏng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lê Dương Thanh (28 tuổi, ngụ Long An) đã chứng minh cho mọi lời gièm pha trước đây về mình thấy: "Con đường thành công chính là con đường theo đuổi ước mơ".
Đại dịch Covid-19 đã bộc lộ hơn bao giờ hết sự quá tải của hệ thống y tế và sự thiếu hụt nhân sự của ngành y. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc đào tạo nhân lực còn cần ứng dụng công nghệ để tăng hiệu suất làm việc của đội ngũ y tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả của y tế dự phòng, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là động lực để VinUni thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois (VISHC).
GS.TS. Phạm Văn Thức chia sẻ, chọn ngành Y là xác định để chữa bệnh cứu người, chứ không phải như lời nhiều lời kháo: "Ngành y giàu lắm, cứ vào rồi sau ra mở phòng khám lấy tiền”.