UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời SGK đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 vào 123 trường THPT công lập và 100 trường THPT ngoài công lập trên địa bàn TP.
(Kiến Thức) - Nhiều phụ huynh đã bày tỏ ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ GD&ĐT cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ từ 1 đến 2 tuần.
(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, vấn đề đi học trở lại của học sinh do Bộ trưởng GD&ĐT cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét trong các khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ đã công bố.
Ngày 5/2, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, đối với việc học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus corona, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thời gian kết thúc năm học.
(Kiến Thức) - Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) khai nhận, hôm xảy ra vụ án, dù biết cháu Long vắng mặt nhưng do có việc bận nên đã không điền bé lên bảng sĩ số.
(Kiến Thức) - Bị nữ hiệu trưởng phát tán ảnh nóng, thầy hiệu phó có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm pháp lý đối với nữ hiệu trưởng này. Đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
(Kiến Thức) - Theo quy trình thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học, hiệu trưởng trường ĐH KD&CN Hà Nội phải có trách nhiệm khi sử dụng giáo trình dạy và học tập dành cho sinh viên năm nhất khoa Trung - Nhật của trường này có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.
(Kiến Thức) - Hiệu trưởng, giáo viên là “nhân viên ông” đang có nghi vấn tự tử do uất ức... sao Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vẫn chưa lên tiếng. Nếu sự thật đúng như hiệu trưởng “tố” trong đơn thì giáo dục quả là… “có vấn đề”!?
(Kiến Thức) - Từ đầu năm học đến nay, hơn hai trăm học sinh khối 7, 8 trường THCS Lý Tự Trọng (Hải Phòng) chưa được học một tiết học tiếng Anh nào do trường thiếu giáo viên dạy môn này.
Hiện các trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đang nhập học. Thế nhưng, việc xét tuyển ĐH năm nay có nhiều chuyện hy hữu, đó là không đủ điểm vẫn đậu, dư điểm lại không trúng tuyển. Và tình trạng điểm chuẩn “ảo” lại tái diễn khi một số trường không đủ thí sinh đã cố tình nâng điểm chuẩn lên cao để thí sinh không thể đỗ…