Không có tiền sử dị ứng hoặc mẫn cảm với bất cứ dị nguyên nào trước đó, nhưng bé trai 8 tuổi,(Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ) đột nhiên xuất hiện ban sẩn đỏ toàn thân kèm theo triệu chứng đau bụng vùng quanh rốn.
Theo dân gian, bệnh mày đay được cho là xuất phát từ suy giảm chức năng gan nhưng thực tế đó là do hệ miễn dịch phản ứng quá mức với những yếu tố gây dị ứng.
Theo dân gian, bệnh mày đay được cho là xuất phát từ suy giảm chức năng gan (hay nóng gan) nhưng thực tế đó là do hệ miễn dịch phản ứng quá mức với những yếu tố gây dị ứng.
Mày đay là một phản ứng cấp hoặc mãn tính của mao mạch do dị ứng gây phù ở da và niêm mạc. Có nhiều tác nhân gây bệnh và có thể nguy hiểm tính mạng nếu không biết cách xử lý.
Nổi mày đay hay bệnh mề đay là hiện tượng xuất hiện những thương tổn ban đỏ, sẩn phù, rất ngứa. Đây là một phản ứng của làn da khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng.
Thời tiết thay đổi từ nồm ẩm sang lạnh khô sẽ khiến phát sinh nhiều bệnh về da như ngứa do lạnh, chàm (hay viêm da cơ địa), mày đay, vảy nến, biết cách chăm sóc da sẽ phòng ngừa được các bệnh lý này.
Mày đay là một tình trạng rất hay gặp do người mắc có cơ địa da nhạy cảm, khi trời chuyển lạnh và kết hợp với sự khô hanh sẽ là tác nhân làm bùng phát hoặc nặng thêm tình trạng này.
Ngâm thuốc nhằm nhờ sức nóng và sức thuốc mà làm tăng lưu thông huyết mạch, làm ra mồ hôi, theo đó mà tà khí cũng được bài trừ và tăng cường nuôi dưỡng da.
Theo dược học cổ truyền, hoa bí ngô vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu, thường được dùng để chữa viêm kết mạc, viêm tuyến vú, ho, viêm gan vàng da, viêm họng, ung thư vú…
(khoahocdoisong.vn) - Trên thực tế, không ít người mắc chứng ngứa da, được chẩn đoán và điều trị bằng nhiều loại thuốc cùng biện pháp của Tây y, tuy nhiên, bệnh đỡ ít hoặc không đỡ hay có đỡ nhưng rồi khi ngừng thuốc thì lại tái phát như cũ. Để chữa chứng ngứa da này phải chú trọng chữa phần huyết.
(khoahocdoisong.vn) - Cơ chế gây dị ứng do ký sinh trùng khá phức tạp, đó là hậu quả của quá trình phản ứng kháng nguyên kháng thể, càng nhiễm ký sinh trùng lâu ngày các rối loạn càng nặng hơn và khó chữa hơn.
(khoahocdoisong.vn) - Trẻ em là đối tượng nhạy cảm khi thời tiết giao mùa do cơ thể chưa phát triển đầy đủ, sức đề kháng yếu, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm, ô nhiễm không khí đã đưa đến cho trẻ những căn bệnh dị ứng khó chịu, điển hình như viêm mũi, viêm xoang, mày đay…
Cứ vào mùa đông lạnh là tôi bị nổi mày đay. Trên da xuất hiện những nốt ban đỏ, sẩn phù nổi gồ lên mặt da, kèm theo ngứa tại vị trí tiếp xúc với lạnh. Xin hỏi, tôi có thể dùng thuốc nào để thoát khỏi căn bệnh này?
Mày đay là một bệnh lý ngoài da, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: dị ứng thực phẩm, thuốc; khí hậu thay đổi; tiếp xúc hóa chất, khói bụi, phấn hoa; nhiễm ký sinh trùng…ở bên trong cũng như bên ngoài cơ thể. Đông y cho rằng mày đay do thấp nhiệt uẩn kết bên trong gặp gió lạnh mà phát bệnh.