Khi thị trường camera giám sát bùng nổ, các nhà mạng Việt Nam cũng lần lượt tung ra các dòng camera “chính chủ” với thương hiệu của mình. Vậy, đâu là dòng sản phẩm đáng “đồng tiền bát gạo”?
Khi thị trường camera giám sát bùng nổ, các nhà mạng Việt Nam cũng lần lượt tung ra các dòng camera “chính chủ” với thương hiệu của mình. Vậy, đâu là dòng sản phẩm đáng “đồng tiền bát gạo”?
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bkav Pro chỉ báo lãi 4,4 tỷ đồng, giảm gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về Bphone - dòng điện thoại thông minh ‘made in Vietnam’.
Mới đây, một hệ thống định vị - còn gọi là “thước ngắm” trong phẫu thuật khớp gối được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân với kích thước nhỏ gọn đã được ứng dụng thành công nhờ công nghệ in 3D tiên tiến, độc quyền tại Việt Nam. Hệ thống này giúp các ca mổ đạt được độ chính xác gần như tuyệt đối, giảm biến chứng và tăng khả năng phục hồi sau mổ, đặc biệt là tăng tuổi thọ cho khớp nhân tạo.
Sáng nay, 19-2, Hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học của Bộ Y tế sẽ có cuộc họp lần cuối trước khi đưa ra quyết định cho vắc xin Nano Covax được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.
(khoahocdoisong.vn) - Lần đầu tiên sự kiện tuần hàng “Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam” sẽ được tổ chức tại khu vực sân vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 23 - 25/10.
(khoahocdoisong.vn) - Thiết bị này do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) chế tạo nhằm hạn chế nhập khẩu sản phẩm nước ngoài, rút ngắn thời gian vận hành dự án.
(Vietnamdaily) - Bộ Công Thương vừa thông tin, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm quần áo không có hóa đơn chứng từ, ước tính lô hàng này có giá trị vài tỷ đồng.
(khoahocdoisong.vn) - Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến thực tế xung quanh dự thảo này.
(khoahocdoisong.vn) - Trước nhiều ý kiến về dự thảo thông tư “Quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam”, ngày 14/8, Bộ Công thương đã có buổi trao đổi, cung cấp thông tin với báo chí về các nội dung liên quan.
Với tôi, sau đợt này tôi sẽ không bao giờ cần làm ăn lớn, sẽ chỉ là người làm công. Và không bao giờ còn doanh nghiệp Việt Nam to lớn ra đời, dần dần mất cơ hội cạnh tranh với thương hiệu ngoại… Cá nhân tôi rất mệt mỏi và chán nản, vợ chồng từng tính toán bỏ hết và giữ lại một ít vốn, tuy nhiên thâm tâm tôi không muốn mãi là một tội đồ trong lòng người tiêu dùng", chủ thương hiệu Asanzo bày tỏ.
Sau những sự việc "nhập nhèm" xuất xứ hàng hóa như Khaisilk và Asanzo, việc đưa ra tiêu chí thế nào là "hàng Việt Nam", "made in Việt Nam" là cần thiết. Bộ Công Thương đang soạn thảo quy định về vấn đề này.
(Kiến Thức) - Nhiều chiếc xe độ thiết kế đẹp mắt và chế tác tinh xảo có mặt ở Việt Nam đã trở thành đề tài nóng trên nhiều chuyên trang ôtô xe máy nước ngoài.