Với radar cỡ lớn, tên lửa tầm xa và khả năng đối phó tiêm kích tàng hình, J-16 được coi là quân bài chiến lược giúp Iran xoay chuyển thế trận trên không.
Phi đội F-15J Nhật Bản háo hức tập trận đối đầu với Su-30MKI của Ấn Độ; để các phi công Nhật biết khả năng của chiến đấu cơ dòng Su-30 có nguồn gốc từ Nga, hiện đang là chiến đấu cơ chủ lực trong Không quân Trung Quốc.
Cho đến khi ra mắt của máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate của Nga vào cuối tháng 7 vừa qua, J-10 của Trung Quốc là chiến đấu cơ một động cơ duy nhất được sản xuất, được coi là đối thủ tiềm năng của phương Tây.
Cuộc tập trận Ấn Độ - Nhật Bản có thể giúp Tokyo tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích Su-30MKI, từ đó nhận biết các đặc điểm của Su-30SM đang phục vụ trong Không quân Nga.
Đề phòng Trung Quốc sao chép trái phép chiến đấu cơ đỉnh cao Su-35, Nga đã hàn kín những cấu kiện quan trọng, đặc biệt là phần động cơ của những máy bay bán cho Bắc Kinh, khiến cho việc mở ra tìm hiểu trở thành bất khả thi.
Nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, nhiều khả năng tiêm kích tàng hình J-20 ưu việt nhất của Trung Quốc, sẽ tránh giao tranh trực tiếp với máy bay Rafales, Su-30MI của Ấn Độ.
Có một sự thật đó là tiêm kích J-20 của Trung Quốc lại có khoang chứa vũ khí rộng rãi hơn nhiều so với các tiêm kích thế hệ năm của Mỹ là F-22 và F-35.
(Kiến Thức) - Hiện nay chiến đấu cơ tàng hình J-20, được Không quân Trung Quốc xác định là loại máy bay chiến đấu chủ lực trong tương lai. Tuy nhiên thực tế thì "xương sống" của lực lượng này lại là các chiến đấu cơ J-16.
(Kiến Thức) - Truyền thông Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh luận cực gắt về "quốc bảo" Rafale của Ấn Độ và "Su-35 phương Đông" J-16. Vậy tại sao lại có sự so sánh này?
(Kiến Thức) - Theo tin từ trang Eurasia Times của Ấn Độ, Trung Quốc tuyên bố "giết gà không cần dùng dao mổ trâu", nên chỉ cần trang bị thêm máy bay chiến đấu J-16, là đủ sức chống lại mối đe dọa từ máy bay chiến đấu Su-30 và Rafale của Ấn Độ.
(Kiến Thức) - Gần như toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc được cho là chịu ảnh hưởng hoặc sao chép các mô hình nước ngoài; vậy chất lượng một số máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc đạt đẳng cấp nào trên thế giới?
(Kiến Thức) - Sau những vui mừng ban đầu vì số tiêm kích Rafale gia nhập vào biên chế IAF, một số chuyên gia quân sự Ấn Độ đặt câu hỏi: Tại sao Rafale có tính năng tốt, nhưng lại không có khách hàng; liệu tính năng có vượt được J-16 của Trung Quốc có giá chưa bằng 1/5?
(Kiến Thức) - Bắt đầu được đưa vào sản xuất từ năm 2013, chiến đấu cơ Shenyang J-16 được coi là "bảo kiếm" và là loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ nguy hiểm bậc nhất của Không quân Trung Quốc hiện nay.
(Kiến Thức) - Mặc dù không phải loại chiến đấu cơ có số lượng nhiều nhất nhưng J-11 được nhiều chuyên gia khẳng định rằng chính là loại chiến đấu cơ xương sống của không quân Bắc Kinh.
(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn cầu vừa đăng một vài hình ảnh cuộc thử nghiệm tiêm kích thế hệ mới J-16 được cho là phát triển dựa trên công nghệ Su-30MKK của Nga.