Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của OIF cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của OIF cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế.
Sáng 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng.
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước dành thời gian, công sức, trí tuệ, nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhất là Chuyển đổi Số, công nghiệp bán dẫn.
Một nguồn tin từ chính phủ hôm qua (19/4) phát đi cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ không tới Indonesia để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 24/4 tới. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai sẽ là người dẫn đầu đoàn Thái Lan tham dự.
Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Công - Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24-28/11/2019.
(Kiến Thức) - Kết thúc Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN, Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông.
(Kiến Thức) - Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mời chào Malaysia một loạt các đặc quyền kinh tế nhằm mục đích xoa dịu sự phản đối của Kuala Lumpur về Biển Đông.
Tuyên bố chủ tịch của hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc dự kiến diễn ra vào 9/10 tới, sẽ không đề cập tới việc phát triển một “bộ quy tắc ứng xử” nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trên Biển Đông.