Sau khi lau nhà, mùi tanh vẫn xuất hiện trong không khí do vi khuẩn, hóa chất tồn dư và nền gạch xốp kết hợp với độ ẩm, tạo điều kiện sinh mùi khó chịu.
Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 1 công nhân nấu nhôm thuê cho lò nhôm của bà Nguyễn Thị Thịnh, đang đổ trái phép xỉ thải ra khu đất phía sau lò.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý dịch vụ Green Home vì hành vi xả thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường.
Để tiết kiệm chi phí, B.M.T không đưa xà bần, giá hạ từ các công trình về điểm tập kết tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn mà chở về đổ trái phép tại bãi đất cuối đường Nguyễn Bá Phát.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Zhang Daishan (người Trung Quốc) về tội gây ô nhiễm môi trường.
Trại nuôi heo thuộc Công ty Trường Thịnh Farm gây ô nhiễm môi trường khiến 50 hộ dân tại thôn 1 (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) tập trung trước cổng phản đối.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (BQL dự án) sẽ kiểm tra phản ánh Công ty CC1 thi công dự án gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ TNGT...
Sử dụng đất sai mục đích, hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là thực tế đang tồn tại ở một cơ sở tái chế phế liệu tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Công ty CP dinh dưỡng quốc tế AJ bị xử phạt 201 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Kiên Cường bị xử phạt 132 triệu do gây ô nhiễm môi trường.