Các kết quả nghiên cứu về các hiện tượng hoại tử xương do biến chứng hậu Covid-19 trên thế giới cho rằng, nguyên nhân chính có thể do sự hình thành các cục máu đông khi virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào thành mạch máu qua thụ thể ACE2.
Sau 10 ngày mắc COVID-19, ông M.T.H. (86 tuổi) bắt đầu xuất hiện đau tức, sưng phù bắp chân phải, chuột rút bắp chân. Ông H. được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị thăm khám, các bác sĩ phát hiện có huyết khối tĩnh mạch đùi bên phải đang lan rộng.
Trong số 10 trường hợp nghi ngờ, HSA lưu ý rằng không có trường hợp nào tử vong và HAS cũng không thể xác định được liệu có sự gia tăng tỷ lệ bị CVT liên quan đến việc sử dụng vaccine mRNA hay không.
Một nhóm nhà khoa học của Đức tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân gây đông máu ở một số người sau khi tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời nói rằng họ biết cách để tránh hiện tượng này.
(khoahocdoisong.vn) - Hành ta là gia vị của nhiều món ăn, là vị thuốc giàu dược tính. Theo y học cổ truyền, hành ta gọi là thông bạc, vị cay, khí ấm, tính bình, tác dụng giải biểu, hòa trung, sát trùng, thông kinh, lợi tiểu... trị chứng thương hàn, phong nhiệt, đau đầu, phong tê thấp.
(Kiến Thức) - Tăng đông có thể ảnh hưởng đến bệnh lý tim mạch. Điều trị bằng aspirin có lợi trong phòng ngừa tiên phát và thứ phát cho các bệnh nhân nhồi máu não.
(Kiến Thức) - Ông Edward, 52 tuổi tử vong vì cục máu đông trong động mạch phổi do các bác sĩ quên cho ông này uống thuốc chống đông máu 6 ngày liên tiếp.