Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 02 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 2% trở lên so với giá hiện hành thì giá điện được phép tăng.
Mới đây, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc để có một biểu giá điện đơn giản, người dân cũng dễ hiểu và dễ quản lý.
Trong công thức tính giá điện bán lẻ bình quân, theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, sẽ có quy định về việc đưa các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện.
Theo dự thảo mới vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng.
Đầu tháng 5/2023, giá điện bán lẻ bình quân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng 3% lên mức 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
EVN cho rằng, để bù đắp phần chi phí tăng thêm do các chi phí đầu vào tăng cao theo quy định, đảm bảo cân bằng tài chính, cho nên Tập đoàn liên tục kiến nghị được tăng giá điện.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời báo chí về việc điều chỉnh giá điện và xử lý khoản lỗ 31.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Trước những khó khăn, thách thức rất lớn do giá nhiên liệu tăng đột biến, EVN đề nghị cho phép điều chỉnh giá bán lẻ điện theo thông số đầu vào cơ bản.
Bộ Công thương phải tiếp tục đánh giá kỹ các chi phí đầu vào, kế hoạch cung cấp điện, chi phí dự kiến và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện để xây dựng phương án điều chỉnh giá điện, nhất là dự kiến cho năm 2022.
Thay vì điều chỉnh giá điện theo cách bất thường dễ gây sốc cho xã hội như hiện nay, các đại biểu đề xuất luật hóa chu kỳ điều chỉnh giá điện với phương án 6 tháng/lần.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới. Theo đó, hóa đơn sẽ thể hiện rõ giá tiền từng bậc, có thông tin liên hệ của đơn vị điện lực phát hành hóa đơn. Khách hàng có khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp.
(Vietnamdaily) - Bộ Công Thương cho biết sau khi kiểm tra thực hiện Quyết định 648 về điều chỉnh giá bán lẻ điện tại các đơn vị điện lực, cho thấy đều đúng quy định. Số lượng các khách hàng kiến nghị liên quan đến hóa đơn tiền điện không nhiều và đã được giải đáp thỏa đáng.
(Kiến Thức) - Bộ Công thương cho biết 4 kịch bản điều chỉnh giá điện năm 2019 đều bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, nhu cầu của người dân.