Mới đây, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc để có một biểu giá điện đơn giản, người dân cũng dễ hiểu và dễ quản lý.
Trong công thức tính giá điện bán lẻ bình quân, theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, sẽ có quy định về việc đưa các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện.
Trước những khó khăn, thách thức rất lớn do giá nhiên liệu tăng đột biến, EVN đề nghị cho phép điều chỉnh giá bán lẻ điện theo thông số đầu vào cơ bản.
Cục Điều tiết điện lực tiếp tục xin ý kiến cho phương án thứ nhất về cải tiến giá điện bậc thang và rút đề xuất để người dân chọn điện một giá hay điện bậc thang.
Đề xuất áp dụng song song giá điện bậc thang và điện một giá cho người dân lựa chọn. Song, mức giá điện một giá lên tới gần 3.000 đồng/kWh nên người dùng ít không nên chọn điện một giá.
Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.
Những ngày qua thông tin về tăng giá điện khiến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng cao đột biến đã thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Mặc dù EVN đã đưa ra giải thích nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
(Kiến Thức) - Khách hàng dùng điện ở bậc cao nhất phải chịu giá đắt hơn tới 1,74 lần so với khách hàng ở bậc thấp nhất. Tức là gần gấp đôi giá điện bình quân.
(Kiến Thức) - Khách hàng dùng điện ở bậc cao nhất phải chịu giá đắt hơn tới 1,74 lần so với khách hàng ở bậc thấp nhất. Tức là gần gấp đôi giá điện bình quân.