Trước khi người Tây Ban Nha tấn công kinh đô Tenochtitlan, vua Montezuma của đế chế Aztec được cho là đã chôn giấu kho báu khổng lồ. Suốt nhiều thế kỷ, không ít người truy tìm kho báu này ở Mexico nhưng chưa có kết quả.
Hầu tước Hernán Cortés chỉ huy quân đội Tây Ban Nha đã thực hiện cuộc tấn công đế chế Aztec vào năm 1521. Với lực lượng và vũ khí khủng, lực lượng Aztec bị đánh bại và suy tàn.
Các mô tả chi tiết mà người ta biết về tục tế thần ở Aztec chủ yếu đến từ thực dân Tây Ban Nha, những kẻ đã xóa sổ đế chế Aztec bằng một cuộc tàn sát và cướp bóc trên quy mô vô tiền khoáng hậu.
Các mô tả chi tiết mà người ta biết về tục tế thần ở Aztec chủ yếu đến từ thực dân Tây Ban Nha, những kẻ đã xóa sổ đế chế Aztec bằng một cuộc tàn sát và cướp bóc trên quy mô vô tiền khoáng hậu.
Các chuyên gia đã tìm thấy một đường hầm của đế chế Aztec tại thành phố cổ Teotihuacan ở Mexico. Theo các nhà khảo cổ, đường hầm có chứa hơn 50.000 cổ vật và có thể dẫn tới mộ cổ hoàng gia.
Năm 1487, trong lễ khánh thành ngôi đền lớn mới xây dựng tại kinh đô Tenochtitlan của Aztec, đã có tới 20.000 người bị hiến tế, là con số kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử đế chế này.
(VietnamDaily) - Tenochtitlan là kinh đô của đế chế Aztec trong suốt nhiều thập kỷ. Người Aztec chọn Tenochtitlan làm kinh đô được cho xuất phát từ một lời tiên tri ly kỳ liên quan đến con đại bàng.
(Kiến Thức) - Tenochtitlan là kinh đô của đế chế Aztec trong suốt nhiều thập kỷ. Người Aztec chọn Tenochtitlan làm kinh đô được cho xuất phát từ một lời tiên tri ly kỳ liên quan đến con đại bàng.
(VietnamDaily) - Các nhà khảo cổ mới thông báo về việc tìm thấy những phần mới của tháp sọ người tại khu vực khảo cổ Templo Mayor ở Mexico City, Mexico. Theo đó, 119 hộp sọ của nam, nữ và trẻ em được phát hiện.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ mới thông báo về việc tìm thấy những phần mới của tháp sọ người tại khu vực khảo cổ Templo Mayor ở Mexico City, Mexico. Theo đó, 119 hộp sọ của nam, nữ và trẻ em được phát hiện.
(VietnamDaily) - Đế chế Aztec thực hiện các lễ hiến tế con người và coi đây là một điều phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, hàng ngàn người, chủ yếu là trẻ em trở thành vật hiến tế để "trả ơn" thần linh bảo vệ và che chở họ.
(Kiến Thức) - Đế chế Aztec thực hiện các lễ hiến tế con người và coi đây là một điều phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, hàng ngàn người, chủ yếu là trẻ em trở thành vật hiến tế để "trả ơn" thần linh bảo vệ và che chở họ.
(VietnamDaily) - Vào năm 1521, kinh đô Tenochtitlan của đế chế Aztec bị lực lượng Tây Ban Nha tấn công. Quân đội Tây Ban Nha vây hãm Tenochtitlan trong 3 tháng khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Sau thất bại trước Tây Ban Nha, đế chế Aztec sụp đổ.
(Kiến Thức) - Vào năm 1521, kinh đô Tenochtitlan của đế chế Aztec bị lực lượng Tây Ban Nha tấn công. Quân đội Tây Ban Nha vây hãm Tenochtitlan trong 3 tháng khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Sau thất bại trước Tây Ban Nha, đế chế Aztec sụp đổ.
(Kiến Thức) - Moctezuma II hay còn gọi Montezuma II là vị hoàng đế cuối cùng của đế chế Aztec cổ xưa. Trong thời gian trị vì, ông mở rộng bờ cõi xuống các vùng đất phương Nam trước khi bị quân đội Tây Ban Nha sát hại.