Tại một vùng biển xa xôi hẻo lánh, các nhà khoa học phát hiện loài bọt biển ăn thịt có hình cầu kỳ dị, gây tò mò và kinh ngạc cho cộng đồng nghiên cứu.
Đó là loài cá giống mõm tròn, thích sống sát đáy biển và phía trên các rạn san hô ở khu vực Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương khá rộng, trải dài từ bờ biển Nam Phi đến Nhật Bản, Papua New Guinea và New South Wales ở Australia.
Mỗi khi đến thăm những điểm tham quan giống như thác nước, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nước gầm rú rất lớn và đôi khi khuôn mặt của chúng ta sẽ bị hơi nước trong không khí làm bẩn mặt.
Từ trước tới nay đã có hàng loạt vụ tàu thuyền, máy bay mất tích không dấu vết nên nhiều người đưa ra giả thuyết rằng người ngoài hành tinh đứng sau vụ việc này và rất có thể họ có căn cứ dưới đại dương?
Một khám phá gây sốc gần đây đã làm dấy lên những tưởng tượng vô tận về đáy đại dương khi 72 ngôi làng dưới đáy biển được phát hiện còn dấu vết của sự sống.
Năm 2011, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một loài tôm biển mới trong một khe nứt đáy biển ở độ sâu khoảng 5000 mét, chúng sống trên những tảng đá xung quanh suối núi lửa dưới lòng đất, số lượng lên tới 2000 con/m2.
Thế giới dưới nước khó dò luôn là một lĩnh vực bí ẩn được con người nhắc đến. Tuy nhiên, một khám phá gây sốc gần đây đã làm dấy lên những tưởng tượng vô tận về đáy đại dương.
Khám phá biển sâu không phải là một công việc dễ dàng, mà đòi hỏi nhiều kỹ năng, thiết bị và kiến thức chuyên môn. Có nhiều lý do khiến cho con người khó có thể tiếp cận với những bí ẩn dưới đáy biển, có 3 lý do chính.
Đạo diễn của bộ phim bom tấn 'Titanic' 1997, James Cameron, cùng cộng sự của mình, đã dùng CGI - Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính, để tái hiện lại toàn bộ tai nạn của con tàu nổi tiếng này.