C.P. Việt Nam công bố kết quả điều tra vụ tố cáo thịt heo
Công ty C.P. Việt Nam vừa phát đi thông tin chính thức, khẳng định không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Công ty C.P. Việt Nam vừa phát đi thông tin chính thức, khẳng định không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Luật sư Nguyễn Minh Trí cho biết, nếu cán bộ thú y biết rõ lợn mắc bệnh, không đủ điều kiện giết mổ, nhưng vẫn đóng dấu kiểm dịch hợp lệ là hành vi sai phạm.
Ngoài C.P. Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng cung cấp lượng lớn thịt heo đến người tiêu dùng như: Nông nghiệp Hòa Phát, Dabaco, BAF Việt Nam, Masan MEATLife...
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ heo của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chi nhánh NM3 tại Hà Nội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) sẽ đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc C.P. Việt Nam.
Đứng sau C.P. Group là gia tộc Chearavanont với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD, giàu nhất khu vực Đông Nam Á.
Người tố C.P. Việt Nam đăng tải hình ảnh heo có “dấu hiệu bất thường ngoài da” nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ.
Đại diện Công ty C.P. Việt Nam thừa nhận hình ảnh heo "có dấu hiệu bất thường" được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga ở Hậu Giang.
Ông L.Q.N cho biết, bản thân đang phải đối mặt với nhiều áp lực và sức khỏe yếu vì mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, tuy nhiên ông không hối hận.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra tại cửa hàng CP Fresh shop của Công ty C.P. Việt Nam ở huyện Mỹ Xuyên.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam sau phản ánh gây xôn xao trên mạng xã hội.