Đưa thông tin gian dối về khả năng mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, trong 9 tháng, Nguyễn Văn Thu đã lừa 3 vụ, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
Nhân viên một công ty bất động sản đăng tải bài viết lên Facebook, quảng cáo về dự án không có thật ở quận 10 (TP HCM) để mời khách mua đất ở... Bình Dương.
(Vietnamdaily) - Nhân viên một công ty bất động sản đăng tải bài viết lên Facebook, quảng cáo về dự án không có thật ở quận 10 (TP HCM) để mời khách mua đất ở... Bình Dương.
(Vietnamdaily) - Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với các cá nhân có hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng…
Chủ đầu tư KDC Trạm Bóng khẳng định chưa mở bán, chưa thu tiền của ai. Tuy nhiên, một số cá nhân, sàn giao dịch đã nhận cọc của khách hàng trăm triệu đồng.
Các dự án mới chỉ trên giấy, các nhóm “cò' đất đã kéo theo từng tốp tập trung về các vùng quê Hà Tĩnh tạo sóng. Tuy nhiên “cò” chỉ vây kín một vài ngày rồi lại kéo đến vùng quê khác.
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương lại xuất hiện cơn sốt đất. Đáng nói, cơn sốt đất lần này vẫn “ăn theo” thông tin quy hoạch, thậm chí còn do một số nhà đầu tư, đầu cơ, cò đất tiếp tay thổi giá.
Thanh Hóa là một trong những địa phương có hiện tượng "sốt đất," tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài khiến thị trường bất động sản không được như kỳ vọng, nhiều nhà đầu bị "hụt hơi."
Dù UBND TP Hà Nội khẳng định, đến nay vẫn chưa chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, nhưng giới đầu cơ, môi giới nhà đất đang rầm rộ "đẩy sóng" giá nhà đất xung quanh khu vực nơi dự kiến có cầu đi qua.
Lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, đầu tư hạ tầng và triển khai các dự án lớn…, giới “cò đất” đã tung tin đồn gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá đất lên cao để trục lợi.
(khoahocdoisong.vn) - Tung tin không đúng sự thật về quy hoạch nhằm lôi kéo các nhà đầu tư vào cuộc, “thổi” giá đất, rao bán đất không phù hợp với quy định pháp luật… là những việc “cò đất” đang ra sức bóp méo thị trường bất động sản.
Thêm một dự án bất động sản tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương), chủ đầu tư phải đưa ra cảnh báo về tình trạng một số “cò đất” tự ý rao bán đất nền dự án khiến dư luận nghi vấn cơ quan quản lý đang buông lỏng quản lý trong lĩnh vực này?
(Vietnamdaily) - Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý đầu năm nay, nhiều địa phương có hiện tượng tung tin không đúng sự thật về quy hoạch và phát triển dự án. Thậm chí lợi dụng những ý kiến chỉ đạo của quan chức nhà nước để thổi giá đất.
(khoahocdoisong.vn) - Cơn sốt đất hiện nay không tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, trái lại, sốt đất đang tạo ra một mạng lưới “cò đất” với quy mô lớn, mua đi, bán lại, thổi giá đất dẫn đến hệ lụy mất cân bằng kinh tế xã hội của khu vực.