Một phụ nữ ở Trung Quốc bị gãy xương khi trở mình trong lúc ngủ. Nguyên nhân dẫn tới sự cố hy hữu này là vì thiếu vitamin D do tránh nắng quá kỹ suốt nhiều năm.
Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng kem chống nắng đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu.
Mặc mới vào đầu mùa hè nhưng nhiều nơi đã ghi nhận mức nắng nóng lên tới 40 độ C, điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà còn có tác động xấu tới xe máy - phương tiện di chuyển của người Việt Nam.
Mới vào đầu mùa hè nhưng nhiều nơi đã ghi nhận mức nắng nóng lên tới 40 độ C, điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà còn có tác động xấu tới xe máy - phương tiện di chuyển chính của người Việt Nam.
Nắng hè bắt đầu hoành hành, sẽ là 1 cực hình khi phải ra đường trong thời tiết 40 độ. Thế nhưng "cái khó ló cái khôn", rất nhiều người đa nghĩ ra các phương pháp không ngờ để tránh nắng.
Công ty TNHH Mỹ phẩm Ngọc Ý Châu bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm.
Dù có dùng bao nhiêu lớp kem dưỡng đi nữa cũng không thể thay thế được bước chống nắng. Đây là bước chăm sóc da cuối cùng nhưng lại là bước quan trọng nhất.
Giữa cái nắng như thiêu đốt ở Bắc Kinh, facekinis - một loại khẩu trang chống nắng, đang trở thành món đồ bán chạy nhất ở thành phố này khi nhiệt độ tăng cao phá vỡ kỷ lục.
Chăm sóc da không đúng cách, lão hóa, di truyền, tiếp xúc nhiều với ánh nắng... đều có thể khiến chúng ta bị tàn nhang. Biết nguyên nhân và phòng ngừa tàn nhang để có làn da đẹp là rất cần thiết.
Để chống nắng ngày hè, ngoài những biện pháp như dùng kem chống nắng, áo chống nắng,…, chị em cũng nên ưu tiên một số loại thực phẩm có tác dụng chống nắng, bảo vệ da hiệu quả.
Nắng nóng gay gắt cùng thói quen ăn uống sinh hoạt khiến da dễ bị sạm màu, khô sần. Để làn da luôn tươi sáng, mọi người cần chú ý chăm sóc và bảo vệ da đúng cách.
Theo bác sĩ Phạm Thị Thảo, Phó khoa phụ trách khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), một số trang mạng quảng cáo viên uống chống nắng với công dụng bảo vệ da hoàn hảo từ bên trong là không thực sự chính xác.