Sở Công Thương TP HCM đang rà soát tình hình hoạt động các chợ tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để lên kế hoạch giải tỏa chợ hoạt động yếu kém.
Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây nhiều cửa hàng tại chợ Đồng Xuân, Hàng Da, các chợ lớn của Hà Nội đang trong tình trạng đóng cửa, ngừng kinh doanh.
(Vietnamdaily) - Đầu năm, tại các chợ truyền thống giá dừa tươi thường chỉ 10.000 đồng/trái nhưng từ cuối tháng 3 đến nay, liên tục tăng lên 12.000 - 15.000 đồng/trái và hiện tại là hơn 20.000 đồng/trái.
Đầu năm, tại các chợ truyền thống giá dừa tươi thường chỉ 10.000 đồng/trái nhưng từ cuối tháng 3 đến nay, liên tục tăng lên 12.000 - 15.000 đồng/trái và hiện tại là hơn 20.000 đồng/trái.
(Vietnamdaily) - Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện nguồn hàng đã dồi dào hơn khi có nhiều chợ truyền thống, siêu thị mở cửa trở lại sau Tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đầu năm.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện nguồn hàng đã dồi dào hơn khi có nhiều chợ truyền thống, siêu thị mở cửa trở lại sau Tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đầu năm.
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao, nhiều siêu thị ở Nghệ An luôn nhộn nhịp, đông khách. Trong khi đó, chợ truyền thống ảm đạm, lác đác người đi mua hàng.
Buôn bán ế ẩm, tiểu thương nợ tiền mặt bằng, đóng cửa, sang nhượng, bỏ ki ốt...là những gì đang diễn ra tại Trung tâm thương mại Cái Khế - một trong những chợ truyền thống lớn ở TP. Cần Thơ.
Khác với sự nhộn nhịp, tất bật, việc buôn bán tại chợ, siêu thị vẫn khá ảm đạm những ngày giáp Tết. Theo nhận định của nhiều tiểu thương so với mọi năm, sức mua năm nay giảm khá mạnh.
Những ngày cận Tết, một số chợ truyền thống tại Hà Nội vẫn vắng vẻ so với mọi năm. Ở chiều ngược lại, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị luôn trong tình trạng đông kín khách, người dân phải xếp hàng dài chờ thanh toán.
Giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người tiêu dùng băn khoăn, mua hàng ở siêu thị hay chợ truyền thống hoặc qua các sàn thương mại, kênh bán hàng online để đảm bảo chất lượng.
Theo nhiều tiểu thương, dù chỉ hơn 1 tháng nữa là Tết nguyên đán Giáp Thìn, nhưng lượng hàng hóa tiêu thụ lại “khá chậm”. Nguyên nhân có thể đến từ tình hình kinh tế năm qua nhiều khó khăn
Theo nhiều tiểu thương, dù chỉ hơn 1 tháng nữa là Tết nguyên đán Giáp Thìn, nhưng lượng hàng hóa tiêu thụ lại “khá chậm”. Nguyên nhân có thể đến từ tình hình kinh tế năm qua nhiều khó khăn