Hà Nội dự kiến nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Hà Nội dự thảo Chính sách mới nâng mức hỗ trợ cao nhất lên 40.000 đồng/ngày, mở rộng đối tượng, dự kiến chi 3.643 tỷ đồng cho năm học 2026-2027.
Hà Nội dự thảo Chính sách mới nâng mức hỗ trợ cao nhất lên 40.000 đồng/ngày, mở rộng đối tượng, dự kiến chi 3.643 tỷ đồng cho năm học 2026-2027.
Việc bỏ khu vực tuyển sinh tạo ra thị trường giáo dục "phẳng", đòi hỏi học sinh và phụ huynh thích ứng chiến lược chọn trường phù hợp.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW hợp lực cùng “bộ tứ trụ cột” tạo nên một chiến lược tổng thể, đồng bộ đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Chính phủ ban hành Nghị định số 238 quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Nghị định 238 Chính phủ vừa ban hành nêu rõ 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí.
Bộ Chính trị đang chuẩn bị ban hành một nghị quyết mới về giáo dục – một nghị quyết được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc lớn trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Trong suốt nhiều thập kỷ, giáo dục đã được khẳng định là "quốc sách hàng đầu".
Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới hoạt động, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
TP HCM dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại trường, trừ trường hợp được giáo viên cho phép sử dụng với mục đích học tập.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, quy định việc chi trả hỗ trợ, miễn học phí theo phương thức cấp trực tiếp cho người học.