Cũng như nhiều loài chim săn mồi khác, diều hoa Miến Điện hay diều hâu lưng nâu đang chịu áp lực lớn từ việc mất môi trường sống và săn bắn. Số lượng của chúng đã suy giảm mạnh tại nhiều khu vực phân bố truyền thống.
Cũng như nhiều loài chim săn mồi khác, diều hoa Miến Điện hay diều hâu lưng nâu đang chịu áp lực lớn từ việc mất môi trường sống và săn bắn. Số lượng của chúng đã suy giảm mạnh tại nhiều khu vực phân bố truyền thống.
Trong tự nhiên, loài chim săn mồi này sống ở khu vực có sông, hồ lớn, vùng ven biển, chủ yếu ghi nhận tại vùng đất thấp. Thức ăn chính của chúng là xác chết, chủ yếu là xác cá và cua ở các vùng đất ngập nước...
Nhờ vào đôi cánh rộng, đôi mắt tinh tường và đặc biệt là bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, chú chim ưng biển đã dễ dàng tóm gọn được con cá hồi để làm thức ăn.