Là một trong hai giáo sư hiếm hoi của ngành quân giới Việt Nam, GS.TS Nguyễn Xuân Anh không chỉ nổi bật với những đóng góp khoa học xuất sắc mà còn được kính trọng bởi lối sống giản dị và tâm huyết trọn đời với nghề.
Một chuyên gia UFO uy tín đã tiết lộ một thông tin mật rằng rất có thể Mỹ đang tìm cách chế tạo vũ khí từ mảnh vỡ phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất.
Việc phương Tây tố cáo Nga tháo chip đồ gia dụng để chế tạo tên lửa đã vấp phải những lời chỉ trích giận dữ của các chuyên gia Nga và cho đó là những luận điệu hoàn toàn "vớ vẩn".
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 3/3/1947 đã trở thành mốc son của ngành quân giới Việt Nam khi đạn Bazoka do ông chế tạo đã góp phần bẻ gãy mũi tiến công của địch ở vùng Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông (nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khởi đầu cho các trận đánh lớn sau này giữa Việt Minh với quân Pháp.
(khoahocdoisong.vn) - Năm 1946, trong chuyến sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp Phạm Quang Lễ và ông đã theo Bác Hồ về nước. Ngày 5/12/1946, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm Cục trưởng Cục Quân giới với trọng trách là nghiên cứu, chế tạo vũ khí để bộ đội ta đánh giặc.
(khoahocdoisong.vn) - Với trí thông minh tuyệt vời, Phạm Quang Lễ đã tốt nghiệp trung học xuất sắc và được nhận học bổng đi du học ở Pháp năm 1935. Ông đi học ở Pháp với ý chí học để sau này về nước chế tạo vũ khí đánh thực dân Pháp.
Trong quá trình dựng và giữ nước, để chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta đã sản sinh ra những nhà kỹ thuật quân sự xuất sắc, chế tạo nhiều vũ khí khiến kẻ thù khiếp đảm.
(Kiến Thức) - Vùng 51 tối mật của Mỹ là một trong những địa điểm bí ẩn nhất thế giới. Rất ít thông tin về căn cứ quân sự được canh gác nghiêm ngặt này được tiết lộ.
(Kiến Thức) - Vào giữa thập niên 1980, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng loại súng trường tấn công kiểu “bullpup” (cái tẩu), đó là khẩu L85A1; đây là một khẩu súng trường tiến công mang tính cách mạng, ngắn như một khẩu súng tiểu liên, nhưng với sức mạnh của súng trường tấn công.
(Kiến Thức) - Việt Nam thể hiện sự phát triển vượt bậc về công nghệ vũ khí khi chế tạo thành công khẩu tiểu liên "bò rừng" có thiết kế độc đáo rất giống với khẩu PP-19 Bizon - vũ khí cận chiến hiệu quả cao của Bộ Nội vụ Liên bang Nga.
(Kiến Thức) - Những trang bị của các lực lượng phiến quân, khủng bố ở Philippines phần lớn đều được sản xuất từ các "làng nghề" sản xuất vũ khí như thế này.
Sau cuộc đột kích xưởng chế tạo vũ khí trên đồi, cả tấn thuốc nổ, hàng chục khẩu súng và hàng trăm nghìn viên kim loại hình tròn dạng bi đã bị thu giữ.