Người đàn ông trẻ tuổi phải chạy thận sau thời gian dài sử dụng thực phẩm bổ sung "bổ thận tráng dương" không rõ nguồn gốc, gây suy thận cấp nguy hiểm.
Chỉ đạo mới nhất liên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo của Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành “Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo”.
Cần phải kiểm soát bệnh thận do đái tháo đường một cách chặt chẽ, càng sớm càng tốt để tránh diễn tiến nặng mà kết cục là chạy thận nhân tạo chu kỳ, tỷ lệ sống thấp, tỷ lệ tử vong cao.
Mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) có thể là 100%, 95% hoặc 80% tùy theo đối tượng tham gia BHYT, theo thực tế chi phí điều trị thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Trong khoảng 5 năm gần đây, tỉ lệ bệnh nhân trẻ mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ tăng lên khoảng 5- 10%, gây gánh nặng cho y tế, gia đình và xã hội.
Kiên trì uống 2 cốc nước ép dưa hấu mỗi ngày, người đàn ông không ngờ cơ thể ngày càng suy kiệt, mắc tiểu đường rồi cuối cùng là suy thận, phải chạy thận.
Kiên trì uống 2 cốc nước ép dưa hấu mỗi ngày, người đàn ông không ngờ cơ thể ngày càng suy kiệt, mắc tiểu đường rồi cuối cùng là suy thận, phải chạy thận.
Đi khám vì tiêu chảy thường xuyên, ông Trang được các bác sĩ phát hiện, ngoài các vấn đề về đường tiêu hóa, ông còn bị tổn thương chức năng thận nghiêm trọng.
Đi khám vì tiêu chảy thường xuyên, ông Trang được các bác sĩ phát hiện, ngoài các vấn đề về đường tiêu hóa, ông còn bị tổn thương chức năng thận nghiêm trọng.
Người chạy thận nhân tạo là nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm Covid-19, đội ngũ y tá, bác sĩ phải đảm bảo các quy tắc đặc biệt nhất cho những bệnh nhân này.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 3/6/2021, Ban Báo in KH&ĐS, thuộc Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến trao quà cho lực lượng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM).
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 30/10, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất TPHCM đã cắt băng khánh thành Trung tâm Lọc máu chất lượng cao của bệnh viện.
Chiều 23/8, Bộ Y tế cho biết có nhiều bệnh nhân COVID-19 bị suy thận, đang chạy thận nhân tạo được điều trị khỏi COVID-19 và chuyển về điều trị thông thường. Trong đó bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị khỏi COVID-19 cho 4 bệnh nhân nặng và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng cách ly và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
(khoahocdoisong.vn) - Trong số 18 ca bệnh nhân tử vong do CovidD-19 tại Việt Nam tính đến sáng ngày 13/8, có tới 13 trường hợp là do suy thận mạn. Các bệnh nhân nặng nguy kịch đa số cũng do suy thận, tim mạch, tăng huyết áp...
(Kiến Thức) - Trong quá trình lọc máu, bệnh nhân chạy thận cần biết những biến chứng có thể gặp phải như tụt huyết áp, chuột rút, buồn nôn, nhức đầu; hiếm gặp hơn là hội chứng mất quân bình có thể gây hôn mê, tử vong.
(Kiến Thức) - Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị trong đó máu được lọc bên ngoài cơ thể bằng máy. Khi chạy thận nhân tạo có thể xảy ra những biến chứng mà người bệnh cần lưu ý như chuột rút, tụt huyết áp hay ngứa, nhức đầu.
(khoahocdoisong.vn) - Để thận thực hiện tốt chức năng, chế độ ăn uống cần được bổ sung đủ vitamin, yếu tố vi lượng, ăn các loại thức ăn có nhiều sắt B12, B6, C, A, E và chứa ít kali...