Người cao tuổi dễ bị chảy máu não khi chấn thương nhưng triệu chứng thường xuất hiện muộn, có khi sau vài tháng nên đa phần nhập viện muộn, máu tụ mạn tính đe dọa tính mạng.
Thường xuyên bị đau đầu, giảm thị lực, tê hoặc yếu tay chân… triệu chứng giống bị đột quỵ, nhiều người trẻ đã không qua khỏi hoặc chịu di chứng nặng nề dù được đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng”.
Sự hiểu về nguyên nhân, dấu hiệu cảnh báo bệnh đột quỵ não và cách phòng ngừa, không chỉ giúp cứu sống người bệnh kịp thời mà còn tăng tỷ lệ phục hồi sau cơn đột quỵ.
Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ mới sinh, chủ yếu là do hẹp động mạch nội sọ, vỡ mạch máu dị dạng, tim bẩm sinh, nhiễm trùng hoặc do tự miễn…
Rất nhiều trường hợp sau khi có biểu hiện của đột quỵ não, đã tự uống An cung ngưu hoàng hoàn mà không có chỉ định của thầy thuốc dẫn đến bệnh tình nguy kịch.
Chảy máu thân não là vị trí chảy máu não nguy hiểm nhất ở não, vùng thân não có nhiều chức năng quan trọng như trung khu hô hấp, tuần hoàn, các dây thần kinh sọ..., khi bị chảy máu nguy cơ tử vong và tàn phế rất cao.
Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa: phẫu thuật thần kinh, bác sĩ nội thần kinh, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh...phối hợp là cách tốt nhất điều trị cho trẻ bị não úng thủy.
Bác sĩ phải thuyết phục bố mẹ cho mổ để cứu bé sơ sinh bị xuất huyết não nguy kịch. Xuất huyết não ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có tỉ lệ tử vong cao và biến chứng lên tới 25 - 45%, cha mẹ cần chú ý.
Khi đã xác định chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não thì bệnh nhân cần được điều trị càng sớm càng tốt để dự phòng bị chảy máu tái phát và điều trị những biến chứng do chảy máu dưới nhện gây ra. Can thiệp mạch nút túi phình mang lại nhiều ưu thế.
Bà Hà Thị T (56 tuổi, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ) đang ăn cơm bỗng dưng đau đầu, mất ý thức và khi vào cấp cứu bác sĩ cho biết bà bị chảy máu não.
(khoahocdoisong.vn) - Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ chảy máu não. Tỷ lệ tăng huyết áp ở giai đoạn cấp đột quỵ chảy máu não chiếm khoảng 80% số bệnh nhân. Bệnh thường khởi phát đột ngột làm mất chức năng của não, gây tổn thương thần kinh khu trú: Liệt hoặc bại nửa người, liệt dây thần kinh số VII trung ương, có hoặc không có rối loạn cơ vòng, có hoặc không có rối loạn ngôn ngữ.
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều người chủ quan với đau đầu khi đến viện thì đã hôn mê hoặc tử vong do vỡ phồng mạch máu não. Đau đầu do phồng mạch máu não khi bị vỡ dễ gây đột quỵ khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế cao.
(Kiến Thức) - Đêm 27/8/2019, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống 2 bệnh nhân bị đột quỵ não nặng trong thời gian "vàng" 40 phút.