Cục Hàng không (Bộ GTVT) vừa ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong thời gian 9 tháng với nam hành khách ở Hà Nội do hút thuốc lá trên tàu bay.
Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 9 tháng kể từ ngày 15/9 với hành khách Đào Duy Khương vì hút thuốc trên máy bay nhưng không chịu nộp phạt vi phạm hành chính.
Một số trường hợp vô ý thức vi phạm khu vực hạn chế để quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem có thể bị xem xét xử phạt hành chính, thậm chí cấm bay.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết "hoàn toàn đau đớn" khi từ chối yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy về một vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.
Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 1 năm bằng đường hàng không đối với 2 hành khách sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục và vào khu cách ly đi máy bay.
Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm bay 12 tháng với một nữ hành khách trú tại Hà Nội sau khi trốn nộp phạt vì tự ý xé áo phao sử dụng trên máy bay.
(VietnamDaily) - Với hành vi lăng mạ tiếp viên hàng không, gây rối trật tự tại sân bay và quấy rối phụ nữ, những hành khách này đã bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay.
(Kiến Thức) - Với hành vi lăng mạ tiếp viên hàng không, gây rối trật tự tại sân bay và quấy rối phụ nữ, những hành khách này đã bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay.
Chiều nay, 30/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách. Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, trừ các trường hợp trực quan trọng, không thể vắng mặt...
Tướng Lê Văn Cương cho rằng, hành vi của Đại úy Lê Thị Hiền và Thượng úy Nguyễn Xô Việt là "con sâu làm rầu nồi canh", không còn đủ phẩm chất của người cán bộ công an nhân dân.
(Kiến Thức) - Dự kiến nữ đại úy Lê Thị Hiền sẽ bị hạ cấp bậc hàm do hành vi lăng mạ, gây rối sân bay Tân Sơn Nhất. Có ý kiến cho rằng, mức kỷ luật trên là nhẹ, phải loại ra khỏi ngành, ý kiến khác lại cho rằng, mức kỷ luật cũng nhằm để cán bộ này nhìn nhận sai lầm, có cơ hội sửa đổi…