(Kiến Thức) - Chiều 23/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nhóm PV
15h20: Sau lời phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi đến Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bó hoa tươi thắm, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi đến Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.
15h18: Sau lời tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng lên thông báo: "Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng".
Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố kết thúc lễ tuyên thệ và mời tân Chủ tịch nước phát biểu.
Mời quý vị độc giả xem video Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:
Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước.
15h15: Nghi lễ nhậm chức bắt đầu, trong tiếng nhạc được cử hành, cờ và hiến pháp được đội nghi lễ đưa vào lễ đài. Từ hàng ghế đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bước lên cúi mình trước cờ Tổ quốc trước khi đứng vào bục và đọc lời tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào Cử tri cả nước. Tôi Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên tuyên thệ. Ảnh Zing
15h14: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên tuyên thệ.
15h12: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lệnh cho đội nghi lễ vào vị trí để tiến hành lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước. Ba cảnh vệ đưa Hiến pháp lên bục, cờ Tổ quốc giương cao trang nghiêm trên lễ đài. Các đại biểu Quốc hội đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ.
15h10: Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả bầu Chủ tịch nước. Theo kết quả công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước cho thấy, 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phát ra 477, số thu về 477 phiếu, đều hợp lệ. Số phiếu hợp lý 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt. Số phiếu không đồng ý là 1 bằng 0,29% tổng số đại biểu Quốc hội. Căn cứ Hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
15h05: Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường sẽ công bố kết quả bầu Chủ tịch nước lúc 15h15.
15h: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.
Sáng 23/10, đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước và kết quả dự kiến công bố chiều nay.
Sau khi trúng cử, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trong buổi lễ phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.
Từ năm 1963 - 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.
Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII.
Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng bí thư.
(Kiến Thức) - Trong ngày làm việc 25/7, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 và thảo luận về cơ cấu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, trong tuần này, Quốc hội xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước.
Theo đó, sáng 25/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa các thành viên Chính phủ
(Kiến Thức) -Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở Quốc hội xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ.
Sáng 22/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết Hà Nội đang nghiên cứu Đề án "thành phố bọt biển", chuyển tư duy từ "thoát nước nhanh" sang "trữ nước...".
TS Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng nên tách rõ chức năng tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, nhưng không nhất thiết tổ chức hai kỳ thi quốc gia độc lập.
Ngày 16/7, CSGT, Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý nghiêm một tài xế ô tô đi ngược chiều trên đường.
Đất là không gian sống, là nơi cộng đồng tồn tại và phát triển. Khi có chỗ ở ổn định và sinh kế bền vững, họ mới có điều kiện giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.
Mang kiếm, gậy tuýp sắt chạy xe tốc độ cao, chống đối tổ công tác 191 rồi bỏ trốn lên Hà Nội, 5 thanh thiếu niên ở Phú Thọ bị bắt sau gần 48 giờ truy xét.
Từ tháng 4 đến 6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã rao bán qua Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.
Một số vị trí trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 qua địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở đất, đá, với khối lượng lớn làm đứt gãy hạ tầng giao thông.
Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm
TS Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng nên tách rõ chức năng tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, nhưng không nhất thiết tổ chức hai kỳ thi quốc gia độc lập.