Qua xác minh, đây chính là đối tượng Sun Chenxin (SN 1969) đang bị Cơ quan hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về tội tổ chức chỉ đạo hoạt động bán hàng đa cấp.
Mới đây, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã công bố kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của nhiều công ty, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Vinalink Group).
Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam được thành lập từ năm 2006, có trụ sở chính tại Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1970, quê Phú Thọ) làm người đại diện theo pháp luật.
Lâu nay, các đối tượng bán hàng đa cấp bất chính sẽ đánh vào tâm lý sinh viên không phân biệt được hoạt động đa cấp bất hợp pháp, lại bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của đối tượng lừa đảo tung ra để dẫn dụ.
Cả nước hiện có 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, con số này giảm 47 doanh nghiệp so với thời điểm năm 2016.
Hai doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Công ty Kyowon The Orm Việt Nam và Total Swiss Việt Nam vừa bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt số tiền gần 400 triệu đồng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp đa cấp là Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Vinalink Group) và Công ty TNHH Seacret.
Từ ngày 20/6 tới, Nghị định số 18 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực.
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp – Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
Nguyên nhân chủ yếu do sinh viên chưa được trang bị những kiến thức để nhận diện những mô hình đa cấp biến tướng, dễ bị đánh vào máu làm giàu khi được quảng cáo thu nhập khủn
Cùng với việc bị phạt 850 triệu đồng, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (đa cấp Siberian Health Quốc tế) vừa bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương - thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Thông tin trên có trong đề xuất bổ sung một số quy định trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mới được Bộ Công thương trình Chính phủ
(VietnamDaily) - Những Công ty đa cấp “bất chính” ở Việt Nam thường sử dụng thủ đoạn giao sai sản phẩm, chất lượng hàng kém, hàng nhái,… cùng nhiều chiêu thức khác để dụ dỗ khách hàng rơi “bẫy”.
(Kiến Thức) - Những Công ty đa cấp “bất chính” ở Việt Nam thường sử dụng thủ đoạn giao sai sản phẩm, chất lượng hàng kém, hàng nhái,… cùng nhiều chiêu thức khác để dụ dỗ khách hàng rơi “bẫy”.