Từ 15/12/2025, cầm cố, cho thuê thẻ CCCD bị phạt tới 10 triệu

Ngoài bị phạt, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, buộc nộp lại thẻ CCCD, thẻ căn cước... và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, để thay thế cho Nghị định 144/2021. Nghị định mới đã tăng nặng mức xử phạt hành chính đối với nhiều vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ Căn cước, CCCD và Căn cước điện tử.

cats.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo điểm b, khoản 4, Điều 11 Vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ CCCD, thẻ căn cước... hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại, sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

Mức phạt trên cũng áp dụng cho hành vi thuê, cho thuê thẻ CCCD, thẻ căn cước...

Đối với hành vi sử dụng thẻ CCCD giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả... hoặc sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật cũng sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng.

Ngoài bị phạt, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, buộc nộp lại thẻ CCCD, thẻ căn cước... và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thông tin căn cước điều chỉnh khi sắp xếp còn 34 tỉnh, thành

Người dân yên tâm sử dụng các giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết thời hạn. Nếu làm lại, thông tin sẽ được điều chỉnh về tên địa giới hành chính mới.

Thông tin nơi sinh được điều chỉnh ra sao nếu có thay đổi?

Liên quan đến vấn đề chuyển tiếp, đồng bộ giấy tờ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, Đại tá Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết: "Người dân không phải bắt buộc làm lại thẻ căn cước công dân sau sáp nhập đơn vị hành chính, trừ những trường hợp quy định phải làm lại".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.