Truyền thông Mỹ: Ông Biden giành chiến thắng tại bang Arizona

(Kiến Thức) - Các hãng truyền thông Mỹ mới đây dự báo ông Joe Biden giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tại Arizona - bang có 11 phiếu đại cử tri. 

Ngày 13/11, nhiều hãng truyền thông Mỹ, trong đó có CNN, dự báo ông Biden giành chiến thắng tại bang Arizona
Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, ông Biden nhận được 1.668.684 phiếu tại bang Arizona, tương đương 49,4%, trong khi Tổng thống Trump nhận được 1.657.250 phiếu, tương đương 49,06%. 
Theo CNN, đây chỉ là lần thứ 2 trong suốt hơn 7 thập kỷ qua có một ứng cử viên của Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại bang Arizona trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Truyen thong My: Ong Biden gianh chien thang tai bang Arizona
Ông Joe Biden. Ảnh:  TCM. 
Trước đó, trong Ngày bầu cử 3/11 (giờ Mỹ), hãng Fox News và AP đã tuyên bố ông Biden chiến thắng ở bang Arizona.
Ngay lập tức, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump phản đối việc các hãng đưa tin ông Biden thắng ở Arizona - bang vốn luôn bầu cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa.
"Chúng tôi tin rằng trên 2/3 số người đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ bầu cho Tổng thống Trump. Không thể tin rằng Fox News lại có thể công bố kết quả ở đây nhanh đến vậy trong khi chờ quá lâu đối với Florida", Jason Miller, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump, từng viết trên Twitter.

Mời độc giả xem video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Hôm 5/11, báo New York Times xác nhận một lỗi của nguồn dữ liệu Edison Research đã khiến số phiếu kiểm đếm xong tại Arizona lên tới 98% dù thực tế lại thấp hơn nhiều.
Cụ thể, theo The Hill, biên tập viên Patrick LaForge của New York Times đã phát hiện lỗi trong dữ liệu của Edison Research. Dữ liệu này cho thấy 98% phiếu bầu ở Arizona đã được kiểm xong. Tuy nhiên, tính đến 12h09 ngày 4/11, thực tế mới chỉ có 86% phiếu bầu được xử lý. Sai sót này sau đó được các hãng tin cập nhật lại nhanh chóng. Quá trình kiểm phiếu tiếp diễn tại bang này sau sự cố.
Hôm 7/11, các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đều dự báo ông Joe Biden đã giành chiến thắng tại Pennsylvania (bang có 20 phiếu đại cử tri), qua đó có tổng cộng 273 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay Tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận kết quả này, đồng thời tuyên bố thúc đẩy cuộc chiến pháp lý tại một số bang trong nỗ lực đảo ngược cục diện.

234 trang cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ: Cơ quan nào xác nhận hợp pháp?

(Kiến Thức) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany mới đây công bố tập tài liệu 234 trang và nói rằng đây là "bằng chứng" về các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ quan nào xác thực về "bằng chứng" này. 

Nhà Trắng "tung" hồ sơ 234 trang cáo buộc gian lận bầu cử

Ngày 10/11, trên Fox News, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đưa ra tập tài liệu 234 trang mà bà cho là "bằng chứng" về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ 2020

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng, các tài liệu này được thu thập từ hạt Wayne của bang Michigan. "Mọi người liên tục hỏi bằng chứng ở đâu. Và nó ở ngay đây. Đây là 234 trang tài liệu gồm các lời khai có tuyên thệ từ người thật, cáo buộc thật, được các công chứng viên ký", bà McEnany cho biết.

"Tại một hạt, cụ thể là hạt Wayne, bang Michigan, 60% phiếu có cùng chữ ký, 35 phiếu không có hồ sơ cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm, 50 phiếu được đưa qua máy kiểm đếm nhiều lần. Ngoài ra, một người phụ nữ nói rằng con trai bà ấy đã qua đời nhưng phiếu vẫn được tính", bà McEnany nói tiếp. 

234 trang cao buoc gian lan bau cu My: Co quan nao xac nhan hop phap?
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: Daily Mail.  
Cùng có mặt trong chương trình với bà McEnany, bà Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, cho hay đội ngũ của Tổng thống Trump đã nhận được thông tin về 11.000 vụ gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp khoảng 500 tờ khai có tuyên thệ. Họ vẫn đang tiếp tục xác minh các thông tin.

Tập tài liệu 234 trang được cho là “bằng chứng” đáng kể nhất mà phía ông Trump đưa ra từ khi cáo buộc “có gian lận bầu cử” đến nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin "một chiều" từ phía đương kim Tổng thống Mỹ. Hiện chưa có cơ quan nào xác thực về tập tài liệu này. Nội dung chi tiết của tập hồ sơ nói trên cũng chưa được tiết lộ.

Hy vọng mong manh "đảo ngược cục diện" của ông Trump?

Dư luận không rõ những "bằng chứng" mà hai quan chức Mỹ nói trên đưa ra xác thực đến đâu và đã được chuyển đến tòa án hay chưa. 
Được biết, Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện tại nhiều bang trong nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử mà ông cho là có gian lận.
Cụ thể, tại bang Wisconsin, phía ông Trump yêu cầu kiểm phiếu lại. Ở bang Pennsylvania và Michigan, đội ngũ của ông Donald Trump đề nghị dừng công việc kiểm phiếu. Ở bang Georgia, đội ngũ ông Trump yêu cầu không được kiểm những phiếu bầu gửi đến chậm cho dù chính quyền bang này vẫn coi những lá phiếu bầu ấy là hợp lệ...
Để những vụ kiện này thành công ở tòa án cấp bang và lên được tới Tòa án Tối cao, Tổng thống Trump được cho là cần cung cấp bằng chứng thuyết phục về các lá phiếu gian lận trong những khu vực bầu cử cụ thể.

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Trong ngày 10/11, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump thông báo sẽ khiếu nại để ngăn chặn bang chiến địa Michigan xác nhận kết quả bầu cử.
Trả lời báo giới, luật sư của đội ngũ tranh cử Matt Morgan cho biết vụ kiện tại bang Michigan sẽ khiến kết quả bầu cử không thể được xác nhận cho đến các phiếu bầu được xác minh hợp lệ.
Đây là động thái mới trong loạt vụ kiện mà đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đã thúc đẩy kể từ khi ông Joe Biden được truyền thông Mỹ tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.
Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định có gian lận trong bầu cử, nhưng không đưa ra được bằng chứng. Các thẩm phán từng bác đơn kiện của đội ngũ tranh cử cho Tổng thống Trump tại bang Michigan và Georgia.
Các chuyên gia nhận định cuộc chiến pháp lý do Tổng thống Trump khởi động có ít khả năng thay đổi được kết quả bầu cử. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Trump vẫn có 100% quyền kiện kết quả bầu cử và có thể lật ngược tình thế nếu tung ra những chứng cứ xác đáng.

Trên thực tế, nghi ngờ và kiện về tính hợp pháp của kết quả bầu cử là quyền chính đáng của các ứng cử viên. Tuy nhiên, toà án có chấp nhận xét xử vụ kiện hay không lại còn tuỳ thuộc vào việc bên khởi kiện có đưa ra được biện luận thuyết phục và chứng cứ xác thực hay không.

Hiện chưa rõ thực hư những thông tin được bà McEnany đưa ra trên Fox News vừa qua, song Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi đang đạt được tiến bộ to lớn. Các kết quả bắt đầu có vào tuần tới...Chúng tôi sẽ chiến thắng".

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại thị trấn Wilmington, bang Delaware, ông Biden khẳng định việc Tổng thống Trump không chịu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển giao quyền lực.

Thăm đền Taj Mahal nổi tiếng Ấn Độ, vợ chồng Tổng thống Trump có hành động gây sốt

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania nắm tay nhau tình cảm khi đứng trước ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ.

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot
 Theo Daily Mail, ngày 24/2, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã ghé thăm Tah Mahal - ngôi đền nổi tiếng ở Ấn Độ và được xem là biểu tượng của tình yêu bất diệt giữa Hoàng đế Shah Jahan và Hoàng hậu Mumtaz Mahal. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-2
 Vợ chồng Tổng thống Trump nắm tay nhau tình cảm khi đứng trước ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng để chụp ảnh lưu niệm.

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-3
"Thật tuyệt vời. Một nơi thực sự đáng kinh ngạc", Tổng thống Trump thốt lên. "Đáng yêu, tuyệt đẹp", Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ cảm xúc khi chiêm ngưỡng ngôi đền. 

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-4
Tổng thống Trump và phu nhân Melania cũng viết vào sổ lưu niệm và đi dạo qua các khu vườn trong chuyến tham quan khu lăng mộ này. 

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-5
"Taj Mahal truyền cảm hứng tuyệt vời, một minh chứng vượt thời gian cho vẻ đẹp phong phú và đa dạng của văn hóa Ấn Độ. Cảm ơn, Ấn Độ", Tổng thống Trump viết trong cuốn sổ lưu niệm. 

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-6
 Trước đó cùng ngày, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Ahmedabad.

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-7
Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tận sân bay đón vợ chồng Tổng thống Trump. 

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-8
Lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra trong thể tại sân bay quốc tế Ahmedabad. Ấn Độ trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Trump. 

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-9
 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước đám đông tại sân vận động cricket Sardar Patel trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ.

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-10
 Tại đây, Tổng thống Trump đã ca ngợi ông Modi là một “nhà lãnh đạo hiếm có, một chiến thắng lớn của Ấn Độ”. “Mỹ yêu Ấn Độ. Mỹ tôn trọng Ấn Độ và Mỹ luôn là những người bạn chân thành và trung thành với người Ấn Độ”, Tổng thống Trump phát biểu.

Tham den Taj Mahal noi tieng An Do, vo chong Tong thong Trump co hanh dong gay sot-Hinh-11
 “Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã mở ra một chương mới trong quan hệ của chúng ta, một chương với sự tiến bộ và thịnh vượng của người dân Mỹ cũng như Ấn Độ”, Thủ tướng Modi đáp lại.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Ấn Độ, ôm Thủ tướng Modi

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Ấn Độ ngày 24/2, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kéo dài hai ngày tới quốc gia Châu Á này.

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi
Theo Daily Mail, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Ahmedabad ngày 24/2. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-2
Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra tận sân bay đón vợ chồng Tổng thống Trump.  

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-3
 Tổng thống Trump ôm chầm lấy Thủ tướng Ấn Độ Modi khi họ gặp nhau tại sân bay. 

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-4
 Lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra trong thể tại sân bay quốc tế Ahmedabad. Ấn Độ trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Trump.

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-5
Được biết, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trump tới quốc gia Châu Á này trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ.  

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-6
Ivanka, con gái của Tổng thống Trump, cùng chồng, Jared Kusher, cũng tháp tùng ông Trump trong chuyến đi này. 

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-7
Các vũ công địa phương chào đón Tổng thống Mỹ.  

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-8
Người dân Ấn Độ đổ xô đến sân vận động cricket, nơi Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại đó. 

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-9
Khu vực Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi sẽ đứng phát biểu tại sân vận động.  

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-10
 Rất nhiều người đã có mặt từ sớm tại sân vận động để chào đón nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ.

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-11
 Sân vận động này có sức chứa lên tới 110.000 người và là sân vận động cricket lớn nhất thế giới.

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-12
Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm chính thức vào ngày 25/2. Chuyến thăm lần này của ông Trump được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường quan hệ quốc phòng và chiến lược song phương giữa hai nước. 

Anh: Tong thong My Donald Trump tham An Do, om Thu tuong Modi-Hinh-13
 Phát biểu với báo chí trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Trump đánh giá cao Thủ tướng Narendra Modi và gọi ông là “một người bạn”.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.