Truyền thông Hàn-Triều nói gì về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều?
(Kiến Thức) - Truyền thông Hàn Quốc và Triều Tiên đều đánh giá cao về kết quả thành công tốt đẹp của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/4.
Thiên An (T.H)
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử lần thứ ba kết thúc tốt đẹp hôm 27/4, truyền thông Triều Tiên đã ca ngợi cuộc gặp này là “một mốc lịch sử mới” của hai miền. Theo NK News, truyền thông Triều Tiên ngày 28/4 tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.
Cụ thể, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố văn kiện “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên” được hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều ký hôm 27/4, trong đó Bình Nhưỡng và Seoul cam kết mục tiêu chung hướng tới hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27/4. Ảnh: Korea.net.
KCNA cũng nhấn mạnh những bước đi gần đây của Bình Nhưỡng "rất có ý nghĩa và quan trọng trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".
Ngoài ra, ấn bản ngày 28/4 của báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng dành nhiều trang để đưa tin về cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Triều vừa diễn ra.
Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đã dành nhiều trang để đưa tin về Thượng đỉnh liên Triều lần 3. Ảnh: Yonhap.
Truyền thông Hàn Quốc cũng đánh giá cao Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử vừa diễn ra, song vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đưa ra nhận định về kết quả của sự kiện này.
Tờ Korea Herald cho rằng cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Triều đã diễn ra thành công và đây được xem bước đệm cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6/2018.
Mời độc giả xem video: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều ký tuyên bố chung ngày 27/4 (Nguồn: Daily Mail)
Trong khi đó, nhật báo Chosun nhận định Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm là một bước tích cực nhằm làm “tan băng” mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, văn kiện này chưa đủ để có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Đồng quan điểm, báo Joongang cho rằng còn cả một chặng đường dài phải đi qua trước khi thực hiện phi hạt nhân hóa. Chính vì vậy, các thỏa thuận đạt được trong Tuyên bố chung 27/4 chỉ nên xem là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hướng tới phi hạt nhân hóa (bán đảo Triều Tiên).
Lãnh đạo Hàn-Triều ký tuyên bố chung chấm dứt chiến tranh
(Kiến Thức) - Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên”.
Bất ngờ lời hứa của ông Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc
Sáng nay ngày 27/4, cả thế giới hướng về khu vực Bàn Môn Điếm, biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc để theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên sau 11 năm, cuộc gặp đánh dấu một bước tiến lớn trong lịch sử.
Thực đơn tiệc chiêu đãi đầy ẩn ý của thượng đỉnh liên Triều lần 3
(Kiến Thức) - Theo đó mỗi món ăn trong tiệc chiêu đãi mà nước chủ nhà Hàn Quốc chuẩn bị để tiếp đãi lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như đại diện hai phái đoàn đều mang trong mình những ý nghĩa đặc biệt.
Món đầu tiên trong thực đơn tiệc chiêu đãi Hàn Quốc dành cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 là bạch tuộc ướp lạnh ăn kèm nước sốt. Món ăn này được làm từ bạch tuộc được đánh bắt ở vùng Biển Hàn Quốc (Namhae) - vùng biển chung của hai miền Bắc và Nam Triều Tiên. Nguồn ảnh: Reuters.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.