Trung Quốc ngang nhiên phát hành “bản đồ mới về Biển Đông“

Trung Quốc đã lần đầu tiên phát hành bản đồ ghi rõ các đảo ở Biển Đông trong động thái tiếp theo hòng chiếm giữ  toàn bộ vùng biển này.

Trung Quoc ngang nhien phat hanh “ban do moi ve Bien Dong“-Hinh-2
  Bản đồ trái phép của Trung Quốc về Biển Đông.
Tân Hoa xã dẫn nguồn Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) hôm qua thông báo lần đầu tiên nước này đã đánh dấu thể hiện rõ các đảo ở Biển Đông trên các bản đồ chính thức của nước này với tỷ lệ xích tương đương với Trung Quốc Đại lục.
Các bản đồ mới với định dạng theo chiều dọc, do Nhà xuất bản Sinomaps ấn hành, đã đề cập đến hơn 130 đảo và quần đảo ở Biển Đông. Phần lớn trong số này trước đây chưa được Trung Quốc mô tả trong các tấm bản đồ được định dạng theo chiều ngang. 
Giám đốc Nhà xuất bản Sinomaps, Xu Gencai, cho biết mục đích ấn hành loại bản đồ mới nhằm tăng cường nhận thức của người dân Trung Quốc về lãnh thổ quốc gia, bảo vệ quyền lợi biển của Trung Quốc và thể hiện lập trường ngoại giao chính trị của nước này. 
Theo Xu Gencai, bản đồ mới mô tả rõ ràng các đảo lớn trên Biển Đông, biểu thị mối quan hệ địa lý của các đảo này với các đảo, quần đảo phụ cận và những quốc gia xung quanh.
Ngoài ra, ở hai góc dưới cùng bên trái và phải của bản đồ lần lượt cho in hình các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.
“Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (của Việt Nam - PV) được mô tả ở góc dưới cùng bên phải với tỷ lệ bằng một nửa so với tỷ lệ xích của bản đồ mô tả Đại lục”, Zhou Beiyan, người biên tập nội dung các bản đồ này nói.
Trong khi đó, ở góc đối diện phía bên trái, bản đồ cũng mô tả hình ảnh thu nhỏ của quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, thể hiện vị trí tương quan của quần đảo này với các đảo khác của Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc). Đảo Điếu Ngư hiện nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền. 
Theo kế hoạch, NASMG sẽ công bố các tấm bản đồ mới này vào cuối tháng.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vùng biển Nhật Bản đang nóng lên từng ngày với việc cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng phái các chiến đấu cơ tới đây.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hôm qua cho biết đã phải điều 2 máy bay chiến đấu áp sát và truy đuổi một máy bay hậu cần của quân đội Trung Quốc bay vào khu vực phòng không của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Đài truyền hình Fuji của Nhật Bản  dẫn lời các quan chức Nhật cho hay các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực khi các chiến đấu cơ F-15 từ một căn cứ không quân trên đảo Okinawa của Nhật Bản tới nơi.
Còn theo lý giải của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, máy bay quân nhu của quân đội Trung Quốc đang tiến hành “chuyến bay thông thường” trên vùng biển phía Đông Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, thì bị hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản áp sát và truy đuổi, buộc quân đội Trung Quốc cũng phải lập tức điều 2 hai máy bay chiến đấu J-10 xuất kích giám sát tình hình.
Theo bộ trên, quân đội Trung Quốc đang “cảnh giác cao độ” trước vụ việc, cũng như việc SDF gần đây “đã mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường trinh sát nhằm vào Trung Quốc”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ an ninh vùng trời quốc gia”, đồng thời yêu cầu Tokyo “tôn trọng luật pháp quốc tế và không đe doạ an ninh khu vực”.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

TIN LIÊN QUAN:

Biển Đông sau phán quyết PCA: Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang

Cho dù kịch bản nào diễn ra, vụ kiện chắc chắn sẽ có tác động với cục diện tại Biển Đông, tới các bên trong tranh chấp và Việt Nam.

Đó là nhận định của Phó giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Viện trưởng Viện Biển Đông – về việc Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, trong bài viết sau đây đăng trên Viet Times ngày 12/7/2016:

Nga lại bắt giữ loạt tàu đánh cá trái phép của Triều Tiên

Lực lượng biên phòng Nga bắt giữ thêm 3 tàu đánh cá của Triều Tiên cùng 262 thuyền viên do đánh bắt trái phép tại vùng mà Moskva tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan An ninh Liên bang đại vùng Primorie ngày 27/9 cho biết lực lượng biên phòng Nga bắt giữ thêm 3 tàu đánh cá của Triều Tiên cùng 262 thuyền viên do đánh bắt trái phép tại vùng mà Moskva tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Nga lai bat giu loat tau danh ca trai phep cua Trieu Tien
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga. Ảnh: Tass.
Lực lượng biên phòng Nga đã tịch thu 30.000 thân mực cũng các thiết bị đánh bắt trái phép. Các tàu trên đã được đưa tới cảng Nakhodka và Posiet của Nga để điều tra.

Toàn cảnh cuộc đối thoại công chúng của lãnh đạo Hong Kong

(Kiến Thức) - Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã có cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên với đại diện của công chúng trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua tại đặc khu này.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong
 Ngày 26/9, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện của công chúng trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua tại đặc khu này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-2
 Cuộc đối thoại được tổ chức tại sân vận động Queen Elizabeth thuộc quận Wan Chai với sự tham dự của Trưởng Đặc khu Lâm, một số quan chức cấp cao Hong Kong và khoảng 150 người dân đại diện của công chúng. Được biết, mỗi người dân có khoảng 3 phút để trình bày vấn đề mà họ đang quan tâm về kinh tế, xã hội hay chính trị.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-3
"Sự kiện này không phải chỉ nhằm mục đích đối thoại và cũng không phải là chiến thuật trong quan hệ với công chúng, mà là để tìm kiếm sự thay đổi hướng tới cải thiện xã hội Hong Kong", bà Lâm phát biểu tại buổi "Đối thoại cộng đồng". 

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-4
 Theo bà Lâm, đối thoại hòa bình và hợp lý chính là giải pháp cho những căng thẳng đang diễn ra tại đặc khu này.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-5
 Nhà lãnh đạo Hong Kong cũng bày tỏ sẽ tìm kiếm sự thay đổi để cải thiện xã hội Hong Kong thông qua các cuộc đối thoại tiếp theo với người dân.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-6
Hơn 4 giờ sau khi cuộc đối thoại cộng đồng kết thúc, đoàn xe chở bà Lâm và các quan chức cấp cao khác của Hong Kong đã rời khỏi tòa nhà dưới sự bảo vệ của cảnh sát.  

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-7
 Được biết, đông đảo người biểu tình đã bao vây sân vận động nơi diễn ra cuộc đối thoại và phong tỏa các lối thoát hiểm.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-8
 "Xã hội Hong Kong gặp phải hàng loạt các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị. Tôi hy vọng các hình thức đối thoại khác nhau có thể tạo ra nền tảng để chúng ta thảo luận", bà Lam nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 17/9.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-9
 Tuy nhiên, Đặc khu trưởng Hong Kong cũng nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng đối thoại không có nghĩa là chính phủ dung thứ cho các hành vi bạo lực.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-10
 Hình ảnh phiên đối thoại công chúng của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm 26/9. 

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-11
 Những người biểu tình phản đối chính quyền Hong Kong tập trung trên đường phố hôm 26/9.

Toan canh cuoc doi thoai cong chung cua lanh dao Hong Kong-Hinh-12
 Lực lưọng cảnh sát đứng gác ở nhà ga MTR Sha Tin ngày 25/9. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới