Quân nổi dậy chiếm căn cứ không quân lớn nhất ở Bắc Syria

Google News

Theo AFP và Reuters, hôm qua, quân nổi dậy đã chiếm căn cứ không quân Taftanaz, căn cứ lớn nhất tại miền Bắc Syria, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội.

 Sân bay quân sự Taftanaz, lớn nhất miền Bắc Syria

Người đứng đầu “Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria” Rami Abdel Rahman cho hay: "Giao tranh tại sân bay quân sự Taftanaz đã kết thúc vào lúc 11 giờ (giờ địa phương - 9 giờ GMT) và căn cứ này hiện hoàn toàn nằm trong tay quân nổi dậy. Nhiều quân chính phủ  đã bị tiêu diệt và hầu hết binh sĩ còn lại tháo chạy vào lúc sáng sớm."

Quân nổi dậy của Mặt trận Hồi giáo này, liên minh các nhóm quân Hồi giáo, nói rằng Taftanaz là căn cứ trực thăng lớn nhất miền Bắc Syria và lớn thứ hai tại quốc gia Trung Đông này.

Giao tranh ác liệt giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đã diễn ra ở gần thủ đô Damascus từ hôm 4/1.

Theo các nguồn tin khu vực, Chính phủ Syria đã huy động binh sỹ, pháo và máy bay chiến đấu đối phó với lực lượng nổi dậy ở Duma, phía Đông Bắc thủ đô Damascus và thành phố Daraya phía Tây Nam - nơi lực lượng nổi dậy tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ trong suốt nhiều tuần qua./.


ĐANG ĐỌC NHIỀU:


TIN LIÊN QUAN:


 


Theo Vietnam+

Bình luận(0)