Trung Quốc đưa siêu cơ J-20 vào phục vụ năm 2017?

(Kiến Thức) - Tạp chí Kanwa đưa tin rằng, tiêm kích tàng hình J-20 sẽ bắt đầu phục vụ trong lực lượng Không quân Trung Quốc vào năm 2017.

Bài báo trên tạp chí quân sự có trụ sở ở Canada cho hay, Tập đoàn Công nghiệp hàng không Thành Đô phải cần thêm hai năm nữa để hoàn thành việc phát triển mẫu tiêm kích tàng hình J-20.
Trung Quoc dua sieu co J-20 vao phuc vu nam 2017?
Mô hình tiêm kích J-20 trong lúc bay.
Trong giai đoạn này, còn nhiều đợt thử nghiệm đối với dòng máy bay này vẫn chưa diễn ra. Từ năm 2004, Trung Quốc bắt tay vào dự án phát triển radar quét mảng pha điện tử. Họ cùng thử nghiệm thiết bị này trên máy bay Tu-204 trong vòng ba năm và sau đó lắp nó vào J-20 để tiếp tục kiểm tra.
Bắc Kinh đã sản xuất tổng cộng bốn nguyên mẫu của J-20 với các số seri lần lượt là 2011, 2012, 2013 và 2015. Bài báo trên Kanwa tiết lộ, một số thay đổi có thể được nhìn thấy ở ba mẫu máy bay J-20 sản xuất gần đây nhất. Tuy nhiên, hình dạng của thân máy bay vẫn giữ nguyên.
Khả năng hỏa lực của J-20 có thể được thử nghiệm trong vòng hai năm tới. Do chi phí quá tốn kém nên dòng máy bay J-20 sẽ không được sản xuất đại trà giống như J-10. Phi đội J-20 đầu tiên dự kiến được thành lập ở căn cứ đào tạo Cangzhou.

Sức mạnh pháo 100mm Việt Nam từng bắn rụng B-52

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng, ngoài tên lửa SA-2, bộ đội Việt Nam còn dùng pháo phòng không 100mm KS-19 bắn hạ một “pháo đài bay” B-52 Mỹ năm 1972. 

Suc manh co dai phao Viet Nam tung ban rung B-52
  Trong trang bị lực lượng pháo phòng không Việt Nam từ khi thành lập tới nay, 100mm KS-19 là khẩu pháo phòng không có cỡ nòng lớn nhất. Một số lượng không xác định đã được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam từ trong kháng chiến chống Mỹ và được sử dụng rất hiệu quả.

Nữ phi công J-10 Trung Quốc thu hút đám đông

(Kiến Thức) - Các nữ phi công đội bay biểu diễn Bát Nhất, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút đám đông tại China Airshow 2014.

Nu phi cong J-10 Trung Quoc thu hut dam dong
Tại triển lãm China Airshow 2014, đội bay biểu diễn Bát Nhất, Không quân Trung Quốc lần đầu tiên có 4 nữ phi công.

Ảnh 85 năm chiến đấu lực lượng đổ bộ đường không Nga-Xô

(Kiến Thức) - Lực lượng đổ bộ đường không Nga “khét tiếng” trong quân đội với khả năng võ thuật đỉnh cao, đào tạo gắt gao, dũng cảm và kỷ luật thép.

Anh 85 nam chien dau luc luong do bo duong khong Nga-Xo
 Lực lượng đổ bộ đường không Nga có tiền thân là tiểu đội lính dù gồm 12 người được hình thành vào năm 1930 (dưới thời Liên Xô) và thực hiện đợt đổ bộ đầu tiên cùng năm tại thành phố Voronezh, miền nam nước Nga ngày nay. Ảnh: Bộ đội đổ bộ đường không Liên Xô nhảy khỏi máy bay.
Anh 85 nam chien dau luc luong do bo duong khong Nga-Xo-Hinh-2
 Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, lực lượng này tham gia tích cực vào việc bảo vệ Moscow và đổ bộ tấn công địch. Ảnh: lính dù Liên Xô đang chuẩn bị lên máy bay để đổ quân xuống một vùng sau lưng địch vào năm 1944.

Đọc nhiều nhất

Tin mới