Trung Quốc có thể bán UAV nhái Mỹ cho UAE

(Kiến Thức) - Hoàn Cầu đưa tin, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có kế hoạch mua 3-5 chiếc UAV Dực Long của Trung Quốc.

Là sự kiện tâm điểm của ngành hàng không thế giới với những thương vụ ngay trong ngày khai mạc đã lên tới hơn 100 tỷ USD, diễn ra trong 5 ngày từ 17-21/11, Triển lãm hàng không Dubai (UAE) thu hút sự quan tâm các tập đoàn chế tạo máy bay trên khắp thế giới.
Chiếm số lượng lớn các gian trưng bày trong và ngoài trời ở Dubai vẫn là các công ty quốc phòng Mỹ và phương Tây với những sản xuất vũ khí tiến tiến. Tuy nhiên, các hãng sản xuất này đang chịu sự cạnh tranh lớn từ Trung Quốc – chuyên sản xuất vũ khí giá rất rẻ nhưng lại có tính năng chiến đấu tiên tiến.
Và tại triển lãm Dubai lần này, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có kế hoạch mua từ 3-5 chiếc máy bay không người lái Dực Long của Trung Quốc.
UAV trinh sát/tấn công có kiểu dáng giống UAV Mỹ của Trung Quốc.
 UAV trinh sát/tấn công có kiểu dáng giống UAV Mỹ của Trung Quốc.
Điều đáng nói, Dực Long là mẫu UAV “sao chép” hình dáng mẫu Predator của Mỹ. Dực Long có sải cánh 14m, bay liên tục trên không 20 giờ, trang bị các khí tài trinh sát hồng ngoại tối tân.
Đặc biệt, UAV Dực Long có khả năng mang 4 loại vũ khí gồm: tên lửa không đối đất BA-7; bom dẫn đường bằng lade YZ-212; bom dẫn đường chính xác YZ-102A và bom có điều khiển LS-6 nặng 50kg, có khả năng tấn công không đối đất có thể tiêu diệt các mục tiêu tĩnh và động.
Hoàn Cầu cho biết thêm rằng, UAV Dực Long đã xuất khẩu sang 2 -3 quốc gia, trong đó có 1 quốc gia Trung Đông.
Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, Ai Cập cũng có kế hoạch mua UAV Ô Long của Trung Quốc.

“Soi” phương tiện chở tàu ngầm Hà Nội về Cam Ranh

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Kilo Project 636 đầu tiên của Việt Nam mang tên HQ-182 Hà Nội sắp về tới Cam Ranh trên chiếc tàu vận tải Rolldock Sea của Hà Lan.

Theo trang mạng MarineTraffic, sáng ngày 28/12, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Sea chở tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội đã cập cảng Singapore an toàn. Con tàu sẽ ở lại cảng 1 ngày và sau đó tiếp tục lên đường hành trình về quân cảng Cam Ranh - điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình. Dự kiến, ngày 31/12, con tàu sẽ về đến quân cảng Cam Ranh. Như vậy, đồng nghĩa với việc tàu ngầm Hà Nội về muộn hơn 1 ngày so với thông tin mà truyền thông Nga đưa trước đó.
 Theo trang mạng MarineTraffic, sáng ngày 28/12, tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Sea chở tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội đã cập cảng Singapore an toàn. Con tàu sẽ ở lại cảng 1 ngày và sau đó tiếp tục lên đường hành trình về quân cảng Cam Ranh - điểm đến cuối cùng trong cuộc hành trình. Dự kiến, ngày 31/12, con tàu sẽ về đến quân cảng Cam Ranh. Như vậy, đồng nghĩa với việc tàu ngầm Hà Nội về muộn hơn 1 ngày so với thông tin mà truyền thông Nga đưa trước đó.

Trung Quốc giới thiệu thiết kế UAV có “1-0-2”

(Kiến Thức) - Tại triển lãm hàng không Bắc Kinh, Trung Quốc giới thiệu mô hình UAV có “1-0-2” trên thế giới với kiểu dáng như trong khoa học viễn tưỡng.

Ngày 25/9, tại triển lãm hàng không quốc tế Bắc Kinh, các doanh nghiệp tham gia đã tung ra những mô hình máy bay không người lái đa chủng loại và không kém phần “độc đáo, kỳ lạ, kỳ cụ”. Trong đó, nhiều sự chú ý đã được tập trung vào loại mô hình máy bay không người lái giống như máy bay chiến đấu trong khoa học viễn tưởng, mang tên Hoàn Long.
 Ngày 25/9, tại triển lãm hàng không quốc tế Bắc Kinh, các doanh nghiệp tham gia đã tung ra những mô hình máy bay không người lái đa chủng loại và không kém phần “độc đáo, kỳ lạ, kỳ cụ”. Trong đó, nhiều sự chú ý đã được tập trung vào loại mô hình máy bay không người lái giống như máy bay chiến đấu trong khoa học viễn tưởng, mang tên Hoàn Long.
Theo tờ Hoàn Cầu, UAV Hoàn Cầu có thiết kế ấn tượng, áp dụng công nghệ hiện đại. Hoàn Long được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu chế tạo UAV của Trung Quốc.
 Theo tờ Hoàn Cầu, UAV Hoàn Cầu có thiết kế ấn tượng, áp dụng công nghệ hiện đại. Hoàn Long được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu chế tạo UAV của Trung Quốc. 

UAV Trung Quốc sao chép MQ-9 Mỹ thử vũ khí

(Kiến Thức) - Kênh truyền hình Bắc Kinh mới đây đăng tải đoạn phim về cuộc thử nghiệm vũ khí của UAV chiến đấu CH-4 có kiểu dáng giống với loại MQ-9 Reaper của Mỹ.

Máy bay chiến đấu không người lái CH-4 do Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc nghiên cứu, phát triển, chế tạo. Nó lần đầu xuất hiện dưới dạng mô hình tại triển lãm hàng không Chu Hải 2012.
 Máy bay chiến đấu không người lái CH-4 do Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc nghiên cứu, phát triển, chế tạo. Nó lần đầu xuất hiện dưới dạng mô hình tại triển lãm hàng không Chu Hải 2012.
Bề ngoài của UAV CH-4 làm người ta gợi nhớ nhiều tới mẫu UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, điều đó làm giới quân sự thế giới cho rằng đây thực chất lại là sản phẩm sao chép của Trung Quốc.
 Bề ngoài của UAV CH-4 làm người ta gợi nhớ nhiều tới mẫu UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, điều đó làm giới quân sự thế giới cho rằng đây thực chất lại là sản phẩm sao chép của Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới