Triều Tiên đóng hoàn toàn đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Triều Tiên chính thức lên tiếng xác nhận việc đóng cửa hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối khu vực biên giới phía Nam với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 17/10 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên xác nhận thông tin trên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, trưa 15/10, nước này đã phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt tại khu vực biên giới với Hàn Quốc tại tỉnh Gangwon và thành phố Kaesong bằng phương pháp nổ mìn.

Theo phía Triều Tiên, đây là biện pháp hợp pháp được nước này thực hiện phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó “xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch” và môi trường an ninh nghiêm trọng dẫn đến bờ vực chiến tranh do các hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch.

Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Hiến pháp của Triều Tiên chính thức đề cập Hàn Quốc là quốc gia thù địch.

Trieu Tien dong hoan toan duong bo va duong sat voi Han Quoc

Đoạn đường nối với Hàn Quốc bị Triều Tiên cho nổ hôm 15/10. Ảnh: KCNA

Người phát ngôn Bộ Đất đai và Bảo vệ Môi trường Triều Tiên cũng tuyên bố, vụ nổ không gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái xung quanh và từ nay các tuyến đường kết nối giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã hoàn toàn bị tách biệt.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết thêm, nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm củng cố khu vực biên giới phía Nam đã đóng cửa thành cứ điểm phòng ngự vĩnh viễn.

Trước đó, theo thông tin do Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố ngày 15/10, Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn trên các tuyến đường nối Triều Tiên với Hàn Quốc ở phía Bắc đường phân giới quân sự vào khoảng 12h trưa cùng ngày.

Các chuyên gia cho rằng, hạ tầng giao thông mang tính biểu tượng này đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng việc phá hủy nó sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng đàm phán với Hàn Quốc.

Hé lộ lý do 8 đại gia có vé Titanic lại không lên tàu

Dù đã mua vé hoặc được mời lên tàu nhưng 8 vị đại gia này lại hủy chuyến đột ngột, không bước lên con tàu Titanic định mệnh, nhờ đó thoát chết ngoạn mục.

He lo ly do 8 dai gia co ve Titanic lai khong len tau
Vào đêm 14/4/1912, con tàu sang trọng mang tên "Titanic" – được mệnh danh là "không thể chìm" – trong chuyến hành trình đầu tiên đã va phải một tảng băng và chìm sâu dưới đáy biển. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.517 người, trong đó có rất nhiều người giàu. Khi mọi người đều cảm thấy bàng hoàng trước thảm kịch đắm tàu Titanic, có 8 vị tỷ phú may mắn lại không lên tàu nên thoát nạn. Liệu đằng sau quyết định này có phải là một bí ẩn gì hay không? (Ảnh: Touitao, Sohu, wiki)

Hàn Quốc bắn đáp trả cảnh cáo Triều Tiên phá đường liên Triều

Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên trong đường biên giới. Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía nam ranh giới quân sự phân chia hai nước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng ngay lập tức lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, mô tả việc phá đường là hành động "rất bất thường".

Các động thái trên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Không mua nhà cho em trai, nữ tiến sĩ bị cha ruột sát hại

Vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, người cha đã nhẫn tâm xuống tay với cô con gái học hành giỏi giang, năng lực làm việc xuất sắc của mình.

Khong mua nha cho em trai, nu tien si bi cha ruot sat hai
Trung Quốc là một quốc gia có lịch sử lâu đời với những kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng cũng tồn tại những hủ tục, tư tưởng không còn phù hợp với thời đại. Mặc dù đất nước này đã nỗ lực loại bỏ những tập tục lạc hậu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hủ tục khó xóa bỏ hoàn toàn, điển hình là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Câu chuyện đau lòng của Triệu Khánh Hương, một nữ tiến sĩ tài năng bị chính cha ruột sát hại, đã phơi bày hiện thực tàn khốc của tư tưởng này. (Ảnh Sohu)

Đọc nhiều nhất

Tin mới