Philippines "khinh" mọi cứu trợ từ Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một nghị sĩ Quốc hội Philippines cho biết, do nhận được viện trợ nước ngoài dồi dào, Manila không cần thiết phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Trung Quốc.

Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan.
 Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan.
Truyền thông Philippines dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội giấu tên cho biết, Bắc Kinh đã có những nỗ lực cứu trợ (dưới hình thức viện trợ lương thực và y tế) cho nước này sau siêu bão Haiyan. Cụ thể, theo Hoàn cầu Thời báo, Trung Quốc đã cố gửi 2 máy bay 747 mang hàng cứu trợ tới Cebu để từ đây chuyển giao tới tỉnh Leyte - khu vực bị siêu bão tàn phá nặng nề nhất.
Tuy nhiên, 2 máy bay này đã bị chính phủ Philippines cấm hạ cánh. Manila do dự và từ chối tiếp nhận viện trợ từ Trung Quốc bởi quan hệ song phương bị đóng băng liên quan các tranh chấp lãnh thổ ngày càng leo thang ở Biển Đông thời gian qua.
Theo vị nghị sĩ Philippines, nhờ nhận được sự giúp đỡ tận tình và các nguồn viện trợ dồi dào từ cộng đồng quốc tế, Manila cảm thấy không cần thiết phải nhờ cậy Trung Quốc. Một giáo sư chính trị Philippines cũng cho biết, Trung Quốc là nước duy nhất có hàng viện trợ bị chặn lại ở cửa khẩu do chính phủ nước này không muốn mắc nợ Bắc Kinh.
Trước đó, Bắc Kinh cũng bị chỉ trích vì hỗ trợ 100.000 USD viện trợ cho Philippines để khác phục hậu quả thiên tai.

Cận cảnh tàu bệnh viện hiện đại TQ tới Philippines

(Kiến Thức) - Tàu sân bay Peace Ark hiện đại sẽ được điều tới Philipines để giúp các nạn nhân vụ siêu bão Haiyan ngay khi nước này mở lời, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Mới đây, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi chính thức lên tiếng về việc gửi một đội cứu trợ y tế, cùng với đó là hứa hẹn điều tàu bệnh viện Peace Ark tới Philippines. Bức ảnh trên ghi lại lễ đón nhận tàu ở Trung Quốc.
 Mới đây, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi chính thức lên tiếng về việc gửi một đội cứu trợ y tế, cùng với đó là hứa hẹn điều tàu bệnh viện Peace Ark tới Philippines. Bức ảnh trên ghi lại lễ đón nhận tàu ở Trung Quốc.
Động thái trên đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng quốc tế. Trước đó, nhiều người nghi ngờ thái độ chần chừ của TQ trong công tác cứu trợ nạn nhân thảm họa Haiyan.
 Động thái trên đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng quốc tế. Trước đó, nhiều người nghi ngờ thái độ chần chừ của TQ trong công tác cứu trợ nạn nhân thảm họa Haiyan.

Chấn động bé 3 tháng tuổi bị ném vào nồi nước sôi

(Kiến Thức) - Sau khi đâm chết em dâu, gã anh rể máu lạnh nhẫn tâm ném con ruột của nạn nhân - cũng là cháu mình - vào nồi nước đang sôi.

Trong ảnh là bé 3 tháng tuổi đang ở tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Sự việc đau lòng xảy ra ngày 15/11 ở thị trấn Anmi, tỉnh Liêu Ninh. Hung thủ máu lạnh gây ra tội ác tày đình tên là Sun Chuanjun.
 Trong ảnh là bé 3 tháng tuổi đang ở tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Sự việc đau lòng xảy ra ngày 15/11 ở thị trấn Anmi, tỉnh Liêu Ninh. Hung thủ máu lạnh gây ra tội ác tày đình tên là Sun Chuanjun.   
Các bác sĩ cho biết, bé bị bỏng ở mức độ 3 và gần như toàn bộ cơ thể. Mọi chuyện bắt đầu từ một tranh chấp nhỏ về tiền bạc với em dâu, Chuanjun đã cắt cổ và lấy dao làm bếp, đâm vào bụng người phụ nữ. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Còn hung thủ bỏ trốn sang nhà bố mẹ đẻ gần đó.
Các bác sĩ cho biết, bé bị bỏng ở mức độ 3 và gần như toàn bộ cơ thể. Mọi chuyện bắt đầu từ một tranh chấp nhỏ về tiền bạc với em dâu, Chuanjun đã cắt cổ và lấy dao làm bếp, đâm vào bụng người phụ nữ. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Còn hung thủ bỏ trốn sang nhà bố mẹ đẻ gần đó.

Kim Jong-un phát động "cuộc chiến" chống Tổng thống Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Yonhap đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát động cuộc chiến tranh tuyên truyền mạnh mẽ, quyết liệt để chống lại chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
 Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Đọc nhiều nhất

Tin mới