Triển khai hiệu quả 5 'trụ cột'... tạo nền tảng cho đất nước phát triển

Triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước.

image-1774667241662.jpg
Ảnh: TTXVN.

5 nhóm vấn đề đó là: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số; phát huy ưu thế mô hình chính quyền địa phương hai cấp; siết chặt kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

THỨ NHẤT: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG ĐẢNG

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tạo nền tảng nâng cao bản lĩnh, tính tiên phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định”:

Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Quy định về công tác chính trị, tư tưởng được ban hành tại hội nghị lần này chính là sự cụ thể hóa “Bốn kiên định”, nhằm giữ vững sự thống nhất về ý chí, hành động, kỷ luật, kỷ cương và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

THỨ HAI: HIỆN THỰC HOÁ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HAI CON SỐ

Mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững là yêu cầu khách quan của giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng thấp, đồng thời yêu cầu quán triệt “Bốn nguyên tắc” cốt lõi:

Tăng trưởng thực chất: Không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ; nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Ổn định kinh tế vĩ mô: Kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành chính sách chủ động, linh hoạt, phối hợp hiệu quả.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực: Ưu tiên dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công – tư, tránh dàn trải, lãng phí.

Bảo đảm công bằng xã hội: Tăng trưởng phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm phúc lợi.

Việc triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số cần đồng bộ, nhất quán, dưới sự chỉ đạo tập trung của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị.

Đồng thời, cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo “động lực của động lực” cho tăng trưởng.

THỨ BA: PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xác định không chỉ là thay đổi tổ chức hành chính, mà là đổi mới phương thức quản trị.

Yêu cầu đặt ra:

Xem đây là cuộc cải cách về quản trị, không chỉ là tinh giản bộ máy.

Bảo đảm nguyên tắc: cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi.

Phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và cơ chế kiểm soát.

Tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp đặc thù từng địa phương, tránh máy móc, rập khuôn.

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cuối cùng.

Hiệu quả cải cách phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể: thủ tục nhanh gọn, giảm phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ.

THỨ TƯ: SIẾT CHẶT KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao và triển khai nhiều dự án lớn, nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực gia tăng. Do đó, cần:

Hoàn thiện thể chế để “không thể” tham nhũng.

Tăng cường giám sát để “không dám” và “không muốn” tham nhũng.

Việc triển khai phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời đề cao tính nhân văn, thượng tôn pháp luật.

Đặc biệt, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân định rõ giữa sai phạm vụ lợi và sai sót trong đổi mới.

THỨ NĂM: BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền, mà còn bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Yêu cầu đặt ra:

Xây dựng quốc gia có tự chủ chiến lược, thể chế vững mạnh, năng lực kiểm soát rủi ro cao.

Bảo vệ toàn diện: chủ quyền lãnh thổ, không gian mạng, dữ liệu, các lợi ích phát triển chiến lược.

Gắn kết chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cần phát huy “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn chiến lược.

Mục tiêu là tạo dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời bình, trong đó các yếu tố quân sự, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học – công nghệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Với nền tảng đã được xác lập cùng bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV được tin tưởng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần hành động theo phương châm: Tự chủ chiến lược – Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm – Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư: Hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao hiện đại, đồng bộ

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngành thể dục thể thao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển thể thao toàn dân, nâng cao sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành thể dục thể thao Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến 25/3/2026 tại Hà Nội để xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

90.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Ngày 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2

1. Sáng ngày 25/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ ba tại Hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

8877777.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV. Ảnh: Đảng cộng sản

Đọc nhiều nhất

Tin mới