(Kiến Thức) - Đàn kiến lửa giết chết trăn trong chớp nhoáng khi con trăn xấu số vô tình "xâm lược" tổ kiến lửa khổng lồ.
Kiều Phong (tổng hợp)
Đoạn clip sẽ khiến người xem phải "tròn mắt" ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh con trăn quằn quại đến chết trước sức mạnh của đàn kiến lửa.
Xem clip:Kiến lửa giết trăn trong chớp nhoáng (nguồn: LiveLeak)
Hình ảnh gây kinh ngạc trên được ghi lại tại một khu vực đầm lầy. Con trăn đang thong thả bò trên vùng đất ẩm ướt mà không lường trước được mối nguy hiểm đang rình rập, khi nó vô tình xâm nhập vào thuộc địa của kiến. Trong giây lát, con trăn đã bị đàn kiến bâu kín cơ thể và cắn cho đến chết.
Hình ảnh kiến lửa giết trăn trong chớp nhoáng.
Thuộc địa kiến có nhiều kích thước khác nhau. Một số thuộc địa chỉ gồm một vài chục cá thể kiến, trong khi những thuộc địa khác có thể được hình thành từ hàng triệu con kiến.
Kiến lửa là loài hung dữ, thường tấn công hơn là chạy trốn vì có ngòi đốt. Chúng sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào cản đường đi của mình.
răn và cá sấu vốn là kẻ thù tự nhiên, người ta thường hay biết đến cảnh tượng một trong hai loài xơi tái, cắn xé nhau ăn thịt. Việc trăn và cá sấu chung sống hòa bình, thậm chí còn nhiều hành động thân thiện được xem là điều rất lạ.
Trăn gối đầu lên cá sấu và không có ý định gây chiến.
Thời gian trước, một video về hình ảnh cá sấu mặt "ngơ" gối đầu lên trăn khổng lồ từng khiến những người yêu động vật rất thích thú, thì nay lại có một video về cảnh tượng trăn khổng lồ gối đầu lên cá sấu thú vị không kém.
Theo dõi video, chúng ta sẽ thấy con trăn khổng lồ to lớn hơn cá sấu rất nhiều, nhưng con trăn không có ý định ăn thịt con vật nhỏ bé mà ngược lại, nó muốn kết thân với người bạn nơi đầm lầy. Sau một hồi lượn lờ trước cá sấu mà không thấy động tĩnh gì, con trăn nhanh chóng trườn đến gối đầu lên đầu con cá sấu, rất lạ là cá sấu đều nằm im lúc đó, chỉ một lúc sau con vật mới ngóc đầu dậy và bỏ đi. Giữa hai con vật hoàn toàn không có trận ẩu đả nào.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.