TQ trắng trợn phát hành bản đồ nuốt trọn Hoàng Sa, Trường Sa

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 25/6 chính thức phát hành bản đồ khổ dọc lớn đầu tiên, ngang nhiên bao trọn gần như các đảo ở Biển Đông vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

“Bản đồ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” là bản đồ khổ dọc lớn đầu tiên do chính nước này xuất bản, ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông vào trong phạm vi cái gọi là “chủ quyền” mà Bắc Kinh yêu sách, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển Biển Đông, trong đó có Việt Nam.
Bản đồ khổ dọc phi pháp của Trung Quốc.
Bản đồ khổ dọc phi pháp của Trung Quốc.  
“Các đảo ở Biển Đông (vốn thuộc chủ quyền Việt Nam) trên bản đồ truyền thống của Trung Quốc được để riêng trong một ô vuông nhỏ nằm ngang. Điều này khiến các độc giả không thể nhìn thấy toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc”, tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc ngang ngược cho hay.
Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết,quốc tế không nên quá chú tâm vào việc phát hành bản đồ mới này. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh không biết ngượng phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Mục đích của bản đồ mới là phục vụ người dân. Vị trí của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông là nhất quán và rất rõ ràng”.
Như vậy, Trung Quốc đang từng bước hiện thực hóa cái gọi là yêu sách "đường 9 đoạn" trên Biển Đông. Bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên biển Đông, xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.
Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đã nhiều lần khẳng định yêu sách "đường 9" đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, trái với Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc về Luật Biển mà Trung Quốc là một thành viên.
Yêu sách này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, và đã bị nhiều nước phản đối. Việc Trung Quốc tìm cách thực hiện yêu sách này trên thực tế đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Qua những chứng cứ lịch sử về xác lập chủ quyền, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và coi “đường đứt khúc 9 đoạn” của Trung Quốc thể hiện trên sơ đồ là không có giá trị vì không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn.
Việt Nam cũng đã nhiều lần yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông, làm ảnh hưởng đến việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Việt Nam cho rằng các bên liên quan cần tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không nên có hành động làm phức tạp thêm tình hình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Dương Khiết Trì lại phát ngôn “ngây thơ cụ”... cướp “đất” Biển Đông

(Kiến Thức) - Ông Dương Khiết Trì lại vừa tuyên bố "Trung Quốc không nuốt quả đắng phương hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển”. Đây phải chăng là kiểu "ngây thơ cụ"... để ăn cướp đất của nhà hàng xóm?

Lại leo lẻo: "Không nuốt quả đắng phương hại chủ quyền"

Học giả TQ đưa quan điểm mới về Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc kêu gọi các chuyên gia nước ngoài tư vấn thêm nhiều quan điểm khác nhau để đem lại bức tranh toàn cảnh về cuộc tranh chấp Biển Đông.

Theo đó, trong cuốn sách Giải quyết tranh chấp vì sự phát triển và hợp tác khu vực ở Biển Đông: tác giả kiêm Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc, ông Wu Shicun đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau đối với vấn đề trên.
Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc ông Wu Shicun.
Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc ông Wu Shicun.

Vì sao Nga không ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Vì nhiều nhân tố chiến lược và chính trị, Moscow không thể ủng hộ các tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Vì sao Nga không thể công khai “về phe” Trung Quốc?
Sau hàng loạt các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là hành động đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã bị nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Nga, “đối tác chiến lược” của Trung Quốc, vẫn chưa bày tỏ lập trường gì về vấn đề Biển Đông. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới