TQ có thể dùng vũ khí xung điện từ “nốc ao” Mỹ

(Kiến Thức) - Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí xung điện từ để chống lại Mỹ một khi cuộc chiến trên eo biển Đài Loan nổ ra.

Đây là thông tin trích ra từ báo cáo của F. Michael Maloof, quan chức quốc phòng Mỹ về hưu đăng tải trên WorldNetDaily, trang tin tức chính trị ở Washington.
Theo đó, ông Maloof đưa ra một vài giả thiết. Đơn cử, Hải quân Mỹ triển khai tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương trước hành động quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan. Lúc đó, Quân đội Trung Quốc (PLA) có khả năng sẽ sử dụng vũ khí xung điện từ để “knock-out” các thiết bị điện tử trên tàu chiến tối tân Hải quân Mỹ.
Vũ khí xung điện từ này có thể vô hiệu hóa các khu vực mà Trung Quốc muốn nhắm tới. Mất điện, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng, hệ thống viễn thông gặp trục trặc là một vài hậu quả có thể lường trước được do vũ khí này gây ra. Do vậy, nhà cựu quan chức Mỹ này mạnh mẽ phê bình Lầu Năm Góc khi không lưu tâm tới việc phát triển các vũ khí xung điện từ của phía Bắc Kinh.
Ảnh mô phỏng phạm vi ảnh hưởng của bom xung điện từ lên một thành phố đông dân cư.
Ảnh mô phỏng phạm vi ảnh hưởng của bom xung điện từ lên một thành phố đông dân cư.
Ngoài ra, báo cáo này còn trích dẫn nhận định của Lou Xiaoqing, tác giả của bài báo “Bom xung điện từ là quân át chủ bài của Trung Quốc”. Theo đó, Lou cho rằng, Quân đội Trung Quốc có thể sử dụng các vũ khí dạng này để “vô hiệu hóa Đài Loan và khiến hệ thống phòng thủ của Mỹ bị tê liệt” một khi cuộc chiến ở eo biển Đài Loan xảy ra.
Để tránh làm hư hại tới các thiết bị quân và dân sự ở Trung Quốc đại lục, một quả bom hạt nhân có thể được kích nổ ở độ cao cách mặt đất gần 30 km.
Một báo cáo từ Trung tâm Tình báo Mặt đất Quốc gia Mỹ cũng chỉ ra rằng, việc tung ra vũ khí xung điện từ ở độ cao 30-40km sẽ hạn chế những ảnh hưởng của xung điện từ tới Đài Loan và các vùng phụ cận. Ngoài ra, điều này cũng làm giảm thiểu thiệt hại tới các cơ sở vật chất điện và điện tử ở Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc bắn thử tên lửa xuyên lục địa DF-41 “dọa” Mỹ

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh quan hệ Trung, Mỹ đang có dấu hiệu căng thẳng, Trung Quốc đã thực hiện cuộc bắn thử thứ 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.

Điểm mặt vũ khí “cổ lỗ sĩ” của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Dù Quân đội Trung Quốc đang được hiện đại hóa mạnh mẽ, nhưng quốc gia này vẫn sử dụng số lượng lớn vũ khí được coi là lạc hậu là trên thế giới. 

Một trong những loại vũ khí mà Trung Quốc đang biên chế nhiều nhất là xe tăng Type 59 với khoảng 5.000-6.000 chiếc còn phục vụ. Đây là mẫu xe tăng chiến đấu được sao chép công nghệ T-54/55 huyền thoại của Liên Xô. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Type 59 được coi là rất lạc hậu trên thế giới.
 Một trong những loại vũ khí mà Trung Quốc đang biên chế nhiều nhất là xe tăng Type 59 với khoảng 5.000-6.000 chiếc còn phục vụ. Đây là mẫu xe tăng chiến đấu được sao chép công nghệ T-54/55 huyền thoại của Liên Xô. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Type 59 được coi là rất lạc hậu trên thế giới. 

Lai lịch tàu chiến Mỹ suýt húc tàu Trung Quốc

(Kiến Thức) - Chiến hạm USS Cowpens (CG-63) thuộc một trong 3 lớp tàu tuần dương tên lửa duy nhất trên thế giới hiện nay.

Tàu tuần dương USS Cowpens (CG-63) buộc phải bẻ tay lái đột ngột để tránh va chạm với tàu Trung Quốc đang tiến thẳng lúc chỉ cách tàu Mỹ hơn 500m, sự việc này xảy ra vào ngày 5/12. Việc này có thể khiến mối quan hệ Trung – Mỹ bước sang giai đoạn căng thẳng mới sau sự kiện Trung Quốc tuyên bố lập cái gọi là vùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông (ADIZ).
 Tàu tuần dương USS Cowpens (CG-63) buộc phải bẻ tay lái đột ngột để tránh va chạm với tàu Trung Quốc đang tiến thẳng lúc chỉ cách tàu Mỹ hơn 500m, sự việc này xảy ra vào ngày 5/12. Việc này có thể khiến mối quan hệ Trung – Mỹ bước sang giai đoạn căng thẳng mới sau sự kiện Trung Quốc tuyên bố lập cái gọi là vùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông (ADIZ).

Đọc nhiều nhất

Tin mới