TP.HCM: Những phường nào sắp bị sáp nhập?

19 phường ở các quận khu vực trung tâm TP.HCM có dân số thấp hơn quy định sẽ được sáp nhập thành 9 phường.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021 của Thường trực UBND TP.
Theo phương án này, 19 phường có diện tích và dân số không đủ theo quy định sẽ sáp nhập lại còn 9 phường, giảm 10 phường so với hiện nay.
Cụ thể, quận 2 sáp nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An thành phường mới. Quận 3 sáp nhập phường 6, 7 và 8 thành một phường. Quận 4 sáp nhập phường 2 và 5; phường 12 và 13 thành các phường mới.
TP.HCM: Nhung phuong nao sap bi sap nhap?
Phường Bình Khánh cùng với phường Bình An ở quận 2 được sáp nhập thành phường mới. Ảnh: Lê Quân. 
Quận 5 sáp nhập phường 12 và 15. Quận 10 sáp nhập phường 2 và 3. Quận Phú Nhuận sáp nhập phường 11 và 12; phường 13 và 14 thành phường mới.
Theo tiêu chuẩn được quy định trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường thuộc quận có quy mô dân số từ 15.000 người và diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên. Các phường bị sáp nhập có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.
Sở Nội vụ đánh giá các phường thuộc diện sáp nhập trên địa bàn đều ở vùng lõi của trung tâm thành phố. Áp lực quản lý hành chính nhà nước ở các phường này rất lớn do số lượng khách du lịch, bệnh nhân, người dân tạm cư đến cao hơn nhiều lần dân số địa phương.
TP.HCM: Nhung phuong nao sap bi sap nhap?-Hinh-2
Phường 12 (quận 5) nơi có nhiều bệnh viện cũng thuộc diện sáp nhập. Ảnh: Liêu Lãm.
Ông Đỗ Văn Đạo, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết từ sau năm 1975 đến nay, TP.HCM đã trải qua nhiều đợt sáp nhập các đơn vị hành chính. Ở cấp quận, quận 7 sáp nhập với quận 8 thành quận 8 bây giờ. Quận 1 hiện hữu cũng được ghép từ quận 1 với quận 2.
Quận Bình Thạnh được sáp nhập từ quận Bình Hòa với huyện Thạnh Mỹ Tây. Quận 9 trước kia nhập với huyện Thủ Đức thành huyện Thủ Đức, sau đó lại tách ra thành quận 9 và quận Thủ Đức.
Ở cấp phường, các phường có diện tích và dân số không đủ cũng đã bị sáp nhập. Quận Bình Thạnh trước đây có 28 phường giờ còn 20 phường, quận Phú Nhuận từ 17 còn 14 phường, quận 3 từ 24 còn 15 phường, quận 1 từ 23 phường xuống còn 10 phường.

Điều tra nguyên nhân bé gái rơi tầng 9 chung cư Thủ Thiêm Sky

(Kiến Thức) - Bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ sau rơi từ căn hộ tầng 9 block A, chung cư Thủ Thiêm Sky do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Chiều nay 23/12, Công an quận 2, TP HCM đã hoàn tất thủ tục pháp y, bàn giao thi thể bé gái 5 tuổi cho người thân lo hậu sự ngay tại khu Nhà cộng đồng chung cư Thủ Thiêm Sky, hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM.
Dieu tra nguyen nhan be gai roi tang 9 chung cu Thu Thiem Sky
Chung cư Thủ Thiêm Sky do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. 

Hồi kết đầy bất ngờ dành cho 15 lô đất "vàng" ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

(Kiến Thức) - TP HCM sẽ cho đấu giá 15 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời vận động Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm hợp tác, đồng thuận để bàn giao mặt bằng triển khai thi công tuyến đường tuyến đường Ven sông Sài Gòn (R3).

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa giao Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất thuộc Khu chức năng số 3, 4 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Các đơn vị liên quan sẽ làm thủ tục và bản vẽ tổng mặt bằng tại 15 lô đất này, làm cơ sở xác định giá khởi điểm để thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch TP HCM chưa nhận được Kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết chưa nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm tại dự án khu đô thị Thủ Thiêm, sau khi nhận được kết luận thanh tra, UBND TP.HCM sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy. Sau đó sẽ tổ chức họp báo.

Thông tin này được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí bên lề đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần XI (sáng nay 27/6).
Theo đó, Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã nắm được thông tin qua báo chí về kết luận thanh tra về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, về văn bản kết luận vụ Thủ Thiêm theo đường chính thống từ Thanh tra Chính phủ thì chưa được chuyển đến UBND TP HCM.
Ông dự kiến, thứ 2 tuần sau UBND TP HCM sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy. Sau đó sẽ tổ chức họp báo. Ông khẳng định UBND TP HCM đang lập kế hoạch thực hiện những đầu việc liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Chu tich TP HCM chua nhan duoc Ket luan thanh tra vu Thu Thiem
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong. 
Về quyền lợi của người dân khiếu kiện Thủ Thiêm, không được nhắc đến trong kết luận thanh tra, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết vấn đề này đã có trong Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ.
Trước đó, chiều 26/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hàng loạt khuyết điểm, sai phạm đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện dự án này.
Cụ thể, Thường trực Thành ủy, UBND TP phê duyệt chi phí đầu tư bình quân 1 m2 đất thương mại - dịch vụ - nhà ở trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 26 triệu đồng/m2. Trong khi giá ban đầu các sở, ngành đề xuất là gấp đôi con số này.
Toàn bộ hơn 220 ha quỹ đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm có được từ nguồn vốn ngân sách nhưng TP đã sử dụng chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.
Trách nhiệm liên quan thuộc các sở, ngành như KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm.
Kết luận thanh tra cũng khẳng định, UBND TP HCM chấp thuận chủ trương chỉ định giao cho Công ty cổ phần Đại Quang Minh là nhà đầu tư dự án bốn tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đánh giá kinh nghiệm, năng lực tài chính của nhà đầu tư… là chưa thực hiện đúng quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
UBND TP đã phê duyệt dự án, phê duyệt tổng mức đầu tư là hơn 12.000 tỉ đồng cho việc xây dựng bốn tuyến đường khi chưa làm rõ ý kiến của các sở, ngành liên quan. Qua thanh tra phát hiện một số khoản phê duyệt không đúng quy định với tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.
Từ đó tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giao cho Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán xem xét gần 4.000 tỉ đồng chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT bốn tuyến đường chính thiếu căn cứ; hơn 1.700 tỉ đồng các khoản do phê duyệt tổng mức đầu tư của các dự án BT tăng sai và hơn 25 tỉ đồng chi phí không đủ điều kiện quyết toán vào dự án của Công ty Đại Quang Minh.
Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP thu hồi, hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đến 30-9-2018 là hơn 26.315 tỉ đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho khu đô thị mới này trên 4.286 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận.

Trong kết luận nêu, giao UBND Thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm; các sở Giao thông vận tải, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến Trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố; các đơn vị Tư vấn, các nhà đầu tư dự án, v.v đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong Phần Kết quả và Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra này.

Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới