TP HCM phát hiện quả bom nặng 350kg trong lúc san lấp nền
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP HCM, quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m, trọng lượng 750 LBS (350 kg), bom sử dụng thuốc nổ Tritonat; đây là loại bom nổ phá M117A1 còn sót lại sau chiến tranh.
Yến Thanh
Ngày 18/5, Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, lực lượng Công binh của đơn vị đã xử lý an toàn quả bom được người dân phát hiện trong lúc san lấp mặt bằng.
Quả bom được người dân phát hiện trong lúc san lấp khu đất trống sát Kênh số 11, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Trước đó, vào lúc 11h 15 ngày 17/5, trong lúc san lấp khu đất trống sát Kênh số 11, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM, các công nhân san lấp mặt bằng hoảng hốt khi nhìn thấy 1 quả bom. Ngay lập tức sự việc được báo cho UBND xã Bình Lợi, nhận được thông tin từ địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Chánh đã tham mưu cho lãnh đạo xã Bình Lợi yêu cầu người dân ngừng thi công, đánh dấu, khoanh vùng và căng dây bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.
Bộ đội Công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM cùng lực lượng địa phương đưa quả bom lên mặt đất.
Ngay sau khi nhận được tin báo của Ban CHQS huyện Bình Chánh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM đã chỉ đạo điều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cùng lực lượng Công binh - Phòng Tham mưu xuống hiện trường phối hợp với Ban CHQS huyện Bình Chánh và xã Bình Lợi xử lý quả bom.
Quả bom dài 1,15m, đường kính 0,41m, trọng lượng 750 LBS (350 kg), bom sử dụng thuốc nổ Tritonat; là loại bom nổ phá M117A1 còn sót lại sau chiến tranh.
Việc đưa quả bom lên xe chuyên dụng được xử lý rất cẩn thận.
Đến 23h15 tối ngày 17/5, sau khi xử lý an toàn, lực lượng Công binh sử dụng xe chuyên dụng chở quả bom về nơi tập kết vật liệu nổ tại huyện Củ Chi để tiếp tục các bước xử lý tiếp theo.
Quả bom sau khi được đưa lên xe chuyên dụng, còn phải dùng nhiều bao đất để giữ không cho quả bom bị dịch chuyển.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP HCM, quả bom dài 1,15m, đường kính 0,41m, trọng lượng 750 LBS (350 kg), bom sử dụng thuốc nổ Tritonat; là loại bom nổ phá M117A1 còn sót lại sau chiến tranh.
Công binh di chuyển quả bom nặng 350kg lên xe chuyên dụng.
Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đề nghị người dân trong lúc thi công công trình xây dựng, nếu phát hiện bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, cần báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương.
Du kích Phillipines đã khiến Nhật Bản “khốn đốn” thế nào trong Thế chiến 2
Với nhiều hòn đảo lớn nhỏ, địa hình bị chia cắt đã giúp lực lượng du kích Philippines hoạt động hiệu quả, khiến Quân đội Nhật Bản chịu nhiều tổn thất.
Cuộc xâm lược Philippines của Nhật Bản bắt đầu vào ngày 8/12/1941, mười giờ sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Như tại Trân Châu Cảng, máy bay Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công ban đầu của quân Nhật.
Nhiều ''bóng hồng'' tham gia hội thao quốc phòng Bộ Tư lệnh TP HCM
Thông qua hội thi, hội thao quốc phòng nhằm phản ánh tình hình huấn luyện chiến đấu và hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ngày 9/5, Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu khai mạc.
Lãnh đạo Thành ủy – UBND – Bộ tư lệnh TP HCM tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT năm 2024.
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, hội thi, hội thao quốc phòng, TDTT là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, được tổ chức hằng năm nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của LLVT TP.
Nga đã thu về hơn 15 tỷ đô la từ xuất khẩu vũ khí vào năm 2025, cung cấp thiết bị quân sự cho hơn 30 quốc gia bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nga đã thu về hơn 15 tỷ đô la từ xuất khẩu vũ khí vào năm 2025, cung cấp thiết bị quân sự cho hơn 30 quốc gia bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn, tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) tại Singapore.
Ấn Độ đã mua hàng chục máy bay không người lái tấn công một chiều Berkut-BM do Belarus sản xuất, nhằm mở rộng khả năng tấn công chính xác tầm xa của mình.
Estonia từng bước tham gia cùng các nước NATO và châu Âu tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực Baltic nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định lựa chọn.
Patriot do Mỹ cung cấp đã trở thành “lá chắn sống còn” của Ukraine, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo và vũ khí tốc độ cao của Nga trong các đòn tập kích lớn.
Hàng chục robot hiện đại có thể xử lý bom mìn từ xa và thậm chí là tác chiến điện tử chống UAV sẽ bắt đầu được giao cho quân đội Mỹ ngay từ đầu năm 2026.
Nga đã kiểm soát Novoyakovlevka và tiến đến Zapasnoye, không xa con đường dẫn đến Orekhiv, đầu cầu của cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Quân đội Ukraine.